Trong nước

Hà Tĩnh: Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Binh chủng Đặc công

Ngày 12/3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Binh chủng Đặc công (19/3/1967 – 19/3/2017) và trao tặng kỷ niệm chương “Bộ đội đặc công”.

Toàn cảnh buổi lễ

Tham dự buổi lễ có Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tửu, các cơ quan, ban ngành tỉnh Hà Tĩnh cùng hơn 300 cán bộ, CCB Binh chủng Đặc công.

Tại lễ kỷ niệm, CCB Đặc công Hà Tĩnh đã ôn lại những trang sử hào hùng trong 50 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển của Binh chủng Đặc công.

50 năm qua, Binh chủng Đặc công không ngừng phát triển lớn mạnh, lập nên nhiều kỳ tích huyền thoại đáng tự hào; Vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng hai lần danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân với 16 chữ vàng “Đặc biệt tinh nhuệ, Anh dũng tuyệt vời, Mưu trí sáng tạo, Đánh hiểm thắng lớn”; và có 104 tập thể, 216 cá nhân được tuyên dương anh hùng.

Những chiến công hiển hách của Binh chủng Đặc công anh hùng có sự đóng góp to lớn, sự hy sinh xương máu của những người con quê hương Hà Tĩnh. Cùng từ đây, nhiều đồng chí đã trở thành cán bộ cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam, giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Binh chủng Đặc công.

Trao kỷ niệm chương Bộ đội đặc công cho 12 CCB Binh chủng đặc công xuất sắc

Cũng tại buổi lễ, thừa lệnh của Tư lệnh Binh chủng Đặc công, Ban Liên lạc CCB Đặc công Hà Tĩnh đã trao Kỷ niệm chương “Bộ đội Đặc công” cho 12 chiến sĩ Binh chủng đặc công xuất sắc đồng thời trao 22 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho thân nhân gia đình các anh hùng, liệt sĩ.

Trương Hoa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP