Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh kỷ luật hàng loạt cán bộ sở ngành

Cán bộ bị kỷ luật vì đã vi phạm trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện một số nội dung liên quan đến dự án Khu liên hợp gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương...

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh Võ Tá Đinh cũng có tên trong số cán bộ bị kỷ luật.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.

Theo đó, đối với các đảng viên có vi phạm trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện một số nội dung liên quan đến dự án Khu liên hợp gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương - Vũng Áng.

Cụ thể, thi hành kỷ luật ông Đặng Văn Thành, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, bằng hình thức khiển trách.

Thi hành kỷ luật ông Võ Tá Đinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Ngô Đình Vân, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nguyên Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Đối với ông Hoàng Thanh Tùng, Đảng ủy viên, Phó trường Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Thi hành kỷ luật ông Phạm Văn Tình, Đảng ủy viên, Phó giám đốc Sở Xây dựng, bằng hình thức khiển trách.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông: Trần Ngọc Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Phúc, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hà Tĩnh, vì đã vi phạm rất nghiêm trọng kỷ luật của Đảng.

Trước đó, hồi tháng 4/2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và ông Hồ Anh Tuấn, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vì có sai phạm liên quan đến việc cấp phép cho dư án Formosa.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cách chức Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2005-2010 và 2010-2015 đối với ông Hồ Anh Tuấn.

Riêng với ông Võ Kim Cự, ngày 16/8 vừa qua, Thủ tướng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2005 - 2010 và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2010 – 2015 đối với cá nhân này.

Tác giả: BẢO QUYÊN

Nguồn tin: Vneconomy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP