Trong nước

Hà Tĩnh: Ký kết chương trình công tác dân vận giữa Công an tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy giai đoạn 2017 – 2021

Chiều ngày 3/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình công tác dân vận giai đoạn 2017 – 2021. Đồng chí Đại tá Lê Văn Sao – UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Đồng chí Phan Cao Thanh – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Đồng chí Trần Nam Hồng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị; Đại tá Võ Trọng Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo các Phòng chức năng Công an tỉnh cùng dự.

Toàn cảnh hội nghị

Trong những năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh đã phối hợp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; trong phối hợp xử lý các vấn đề khó khăn, phức tạp ở cơ sở và công tác tuyên giáo; phối hợp trong xây dựng an ninh chính trị ở cơ sở; phối hợp trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh đã chỉ đạo MTTQ và lực lượng công an các cấp chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền đồng cấp tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Thông qua công tác phối hợp những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đã được tháo gỡ. Việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Đại tá Võ Trọng Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh thông qua báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh Hà Tĩnh trong những năm qua

Từ công tác phối hợp mối quan hệ chặt chẽ, gần gũi với nhân dân, phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các bên đã phối hợp thực hiện tốt nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn cũng như thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước qua đó góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển, đảm bảo tình hình ANTT, củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ giữa nhân dân với lực lượng công an. Trong thời gian qua, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng ngàn tin báo có giá trị, giúp cơ quan điều tra, khám phá 2.944 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý 4.547 đối tượng trong đó làm rõ 395 vụ trọng án, triệt phá 526 ổ nhóm, 1866 đối tượng thu hồi tài sản hàng chục tỉ đồng…

Đồng chí Phan Cao Thanh – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị cũng đã làm rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp. Đồng thời tiến hành xây dựng, ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2017 – 2021 với nội dung: Tập trung phối hợp tham mưu các chủ trương, giải pháp về công tác dân vận nhằm phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH, xây dựng thế trận ANND vững chắc; đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào BVANTQ; nắm chắc diễn biến tình hình, nhất là các sự cố phát sinh từ cơ sở để chủ động và vào cuộc đạt kết quả tốt; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn; bồi dưỡng, tập huấn, xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận, cán bộ xây dựng Phong trào Toàn dân BVANTQ…

Đồng chí Lê Văn Sao – Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Phan Cao Thanh – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2017 – 2021

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Nam Hồng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng việc phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh là việc làm cụ thể, thiết thực để xây dựng thế trận lòng dân, ổn định tình hình cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế – xã hội tỉnh nhà phát triển.

Đồng chí Trần Nam Hồng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí đề nghị để chương trình phối hợp thực hiện có hiệu quả hơn, các bên tham gia phải xem xét cụ thể từng nội dung được ký kết và tổ chức thực hiện nghiêm túc từng nội dung đã đề ra. Trong quá trình thực hiện, nắm tình hình cơ sở, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh cần thông tin kịp thời cho nhau, cùng trao đổi, cùng nhận định tình hình trước khi đưa ra các biện pháp thực hiện.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Sao – Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị Đồng chí Đại tá Lê Văn Sao – Giám đốc Công an tỉnh khẳng định công tác dân vận của lực lượng CAND nói chung và Công an tỉnh Hà Tĩnh nói riêng là một bộ phận trong công tác vận động quần chúng của Đảng, một trong những vấn đề căn bản trong xây dựng lực lượng trong thời kỳ mới hiện nay; sự cần thiết tăng cường phối hợp tốt hơn nữa giữa lực lượng công an với nhân dân. Sau khi ký kết các bên cần tích cực tuyên truyền, động viên nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự và góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bào vệ ANTQ; chủ động phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng nền an ninh nhân dân vững chắc, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.

SỸ QUÝ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP