Tin Hà Tĩnh

Khởi tố 1 bị can liên quan đến vụ cháy rừng ở huyện Hương Sơn

Liên quan đến vụ cháy rừng nghiêm trọng ở địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), CQĐT Công an huyện này đã khởi tố 1 nữ bị can.

Thời gian qua, dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc đồng bộ; huy động lực lượng, phương tiện nhưng với thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài..., ngoài ra còn có những nguyên nhân chủ quan từ hoạt động của con người, nhiều vụ cháy vẫn tiếp tục xảy ra trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Trước tình hình dư luận hết sức hoang mang, người dân địa phương lo lắng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã giao phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện tiến hành trinh sát, xác minh...

Vụ cháy rừng xảy ra ngay sát nhà dân.

Qua quá trình sàng lọc, điều tra, CQĐT Công an huyện Hương Sơn đã xác định đối tượng liên quan. Theo đó, triệu tập đấu tranh lấy lời khai, đối tượng Nguyễn Thị Hảo (SN 1983), trú thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung đã thừa nhận vào buổi sáng ngày 27/6 đã đốt cỏ ruộng gây lây lan sang chân rừng thông tại thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung.

Vụ hoả hoạn được xác định đã gây thiệt hại hơn 413 triệu đồng.

Đọc quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Thị Hảo.

Sáng nay (10/7), đại diện Công an huyện Hương Sơn đã đọc quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hảo về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, theo khoản 1, điều 313 BLHS.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 27/6, tại cánh rừng thông thuộc thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn xảy ra cháy lớn. Hàng trăm người gồm người dân, kiểm lâm, lực lượng PCCC Công an huyện Hương Sơn… đã được huy động tham gia chữa cháy.

Đến 16h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 3ha rừng thông 30 năm tuổi.

Trước đó, từ 28/6 đến 1/7, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra 12 vụ cháy rừng khiến hơn 267ha rừng bị thiêu trụi.

Mới đây nhất, vào khoảng 11h30 ngày 8/7, ngọn lửa bùng phát từ cánh rừng thông và keo ở núi Nầm nằm bên quốc lộ 8A, đoạn giáp ranh giữa 2 xã Sơn Châu và Sơn Thủy, huyện Hương Sơn, sau đó lan rộng ra thiêu rụi nhiều cây cối, thực bì ở khu vực xung quanh.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên, đến khoảng 21h ngày 8/7, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại ở núi Nầm, càng về đêm ngọn lửa càng bùng phát dữ dội hơn.

Hàng trăm người gồm các lực lượng công an, kiểm lâm, dân quân tự vệ, cùng người dân 2 xã Sơn Châu và Sơn Thủy tiếp tục được huy động để tham gia dập lửa.

Đến khoảng 2h30 ngày 9/7, vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra tại khu vực núi Nầm đoạn giáp ranh cơ bản đã được khống chế.

Được biết, hiện CQĐT đã triệu tập và tạm giữ hình sự thêm 3 đối tượng có liên quan đến các vụ cháy khác trên địa bàn.

Tác giả: PV

Nguồn tin: antt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP