Người đương thời

Hà Tĩnh: Khen thưởng bốn bác sĩ, điều dưỡng hiến máu cứu bệnh nhân

Ngày 6/5, lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh tặng giấy khen đột xuất cho tổ cấp cứu bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê có thành tích xuất sắc trong công tác cấp cứu, chăm sóc bệnh nhân bị tai nạn do trâu húc và hiến máu cứu sống bệnh nhân.

Do thiếu máu cho bệnh nhân phẫu thuật, 4 y, bác sĩ bệnh viện Đa khoa Hương Khê (Hà Tĩnh) đã hiến 4 đơn vị máu, cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch do bị trâu húc.
hatinh24h
Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh tặng giấy khen cho tổ cấp cứu và 4 y, bác sỹ tình nguyện hiến máu cho bệnh nhân.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 4/5, bệnh viện Đa khoa Hương Khê tiếp nhận bệnh nhân Lê Thị Dung 49 tuổi, trú quán xã Hương Vĩnh, trong tình trạng choáng nặng da xanh, niêm mạc nhợt, bụng chướng, mạch quay khó bắt, huyết áp không đo được, vùng bụng và mông đa chấn thương, chảy máu nhiều do trâu húc.

Lập tức bệnh viện tổ chức triển khai 2 kíp mổ, đồng thời cần số lượng máu lớn để kịp thời truyền cho bệnh nhân, trong khi đó nguồn nhóm máu AB dự phòng lại thiếu.

Đứng trước tình trạng cấp bách, vì sức khỏe bệnh nhân, 4 y, bác sĩ có chung nhóm máu tình nguyện hiến 4 đơn vị máu để cấp cứu bệnh nhân.

Sau hơn 4 giờ phẫu thuật cấp cứu tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện đang trong quá trình hồi phục các chỉ số sinh tồn đã dần trở lại bình thường.

Bốn y, bác sĩ hiến máu cứu nữ bệnh nhân qua nguy kịch - ảnh 1Thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân.

Để động viên tinh thần các y, bác sỹ, Phó Giám đốc Sở Y Hà Tĩnh, ông Nguyễn Tuấn tặng giấy khen cho tổ cấp cứu và 4 y, bác sỹ tình nguyện hiến máu và tặng quà, thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân Lê Thị Dung.

Minh Thùy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP