Nghi Xuân

Hà Tĩnh: Kháng án, nhận thêm 3 năm tù

Ngày 28/12, tại Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Tòa án Nhân dân tối cao tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án giết người (xảy ra ngày 15/10/2014 tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) đối với bị cáo Võ Minh Giáp (SN 1974, trú tại thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân).

hatinh

TAND tối cao tuyên phạt bị cáo Giáp 15 năm tù giam

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh, do có mâu thuẫn từ trước nên vào khoảng 11h40′ ngày 15/10/2014, Võ Minh Giáp và Hồ Xuân Trường hẹn nhau đến trước cổng Bưu điện huyện Nghi Xuân để giải quyết mâu thuẫn.

Trong quá trình hỗn chiến, Giáp đã dùng dao đâm trọng thương Trường và trên đường đi cấp cứu thì người này tử vong.

Tại bản án sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Võ Minh Giáp 12 năm tù, song, do thấy bản án quá nặng, bị cáo Giáp đã làm đơn phúc thẩm gửi tòa án nhân dân tối cao.

Căn cứ các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, kết quả tranh luận công khai, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo cùng những người tham gia tố tụng, Hội đồng xét xử TAND tối cao tuyên phạt bị cáo Giáp 15 năm tù giam.

Huy Hiếu/GD&TĐ

  Từ khóa: Kháng án , năm tù

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP