Di tích - Thắng cảnh

Hà Tĩnh: Khai hội chùa Hương Tích – 2014

Sáng nay, 5-2 (tức mồng 6 Tết Giáp Ngọ), tại Quần thể Khu di tích lịch sử văn hoá – danh thắng “Hoan Châu đệ nhất danh lam” chùa Hương Tích (ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Can Lộc đã khai hội mùa Lễ hội chùa Hương Tích – mở đầu cho năm du lịch 2014 của tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Ban tổ chức, năm nay Lễ hội chùa Hương Tích tổ chức quy mô cấp tỉnh, với không gian lễ hội kéo dài từ Hạ Vàng qua xã Thiên Lộc đến đập nhà Đường, khu vực chùa, nền Trang Vương… lễ hội sẽ kéo dài đến hết tháng 3 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống, dân gian phong phú, hấp dẫn như: giải bóng chuyền, kéo co, giải vật của các xã, thị trấn ở huyện Can Lộc, thi chọi gà, triển lãm  những vật lịch sử, ảnh tư liệu liên quan đến chùa, nền Trang Vương, giao lưu văn nghệ với xã Thiên Lộc, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh… hứa hẹn sẽ thu hút du khách và tạo không khí lễ hội thêm sôi động.

Hàng nghìn người dân thập phương đổ về chùa Hương Tích trẩy hội đầu năm mới.

Trước đó, ngay từ sáng mồng 1 đến chiều mồng 5 Tết, đã có gần 10.000 lượt người từ khắp các địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng… nườm nượp nô nức tề tựu về chùa Hương Tích để dâng hương; vãn cảnh; làm lễ nghi cầu lộc, cầu tài, cầu yên; cầu năm mới quốc thái dân an, gia đình an lành, hạnh phúc; làm ăn gặp nhiều may mắn.

Theo Ban Quản lý chùa Hương Tích, giá vé vào cổng cũng như giá vé đi thuyền không thay đổi, chỉ có giá vé đi cáp treo khứ hồi sẽ tăng từ 120.000 đồng/chuyến lên 140.000 đồng/chuyến, vé đi tuyến xe điện đi từ khu vực để xe đến miếu Cửa Rừng với chiều dài gần 2km và đi thuyền là 10.000 đồng/người, giá vé vào cổng 10.000 đồng/người, vé xe máy 3.000 đồng/xe, ôtô trên 7 chỗ 30.000 đồng/xe, ôtô dưới 7 chỗ 20.000 đồng/xe…

Nhiều khách về chùa Hương Tích tập trung đi thuyền ngắm cảnh trên hồ nhà Đường.

Năm 2013, đã có gần 20 vạn lượt du khách khắp mọi miền đất nước và nước ngoài về chùa Hương Tích, Hà Tĩnh tham quan vãn cảnh, trẩy hội tỉnh đã thu phí và lệ phí trên 1,3 tỷ đồng/năm, phát tâm công đức đạt trên 3 tỷ đồng/năm. Dự kiến năm 2014 này số lượt du khách có thể tăng lên gấp 2 lần so với năm trước, do thời tiết nắng ấm thuận lợi, hệ thống cáp treo đã hoàn thành và đưa vào hoạt động hết công suất, theo đó thu phí, lệ phí và phát tâm công đức cũng sẽ tăng lên.

Chùa Hương Tích – tên chữ là Hương Tích tự, được xây dựng vào khoảng thế kỷ XIII trên động Hương Tích (ở độ cao cách mặt nước biển gần 1.000m) dưới thời nhà Trần (có thể đồng thời với chùa Yên Tử – Quảng Ninh) tức là có trước chùa Hương – Hà Nội hàng trăm năm. Năm 1885 trong một trận hỏa hoạn, chùa bị thiêu rụi, sau đó được Tổng đốc An Tĩnh là ông Đào Tấn đứng ra phát động nhân dân xây dựng lại vào năm 1901. Ngày 8-6-1990, chùa được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa – danh thắng cấp quốc gia…

       Một số hình ảnh tại Lễ khai hội:

Lãnh đạo các cấp làm lễ dâng hương

Trống hội chào mừng

Chương trình nghệ thuật chào mừng

Đ/c Nguyễn Thiện – PCT UBND tỉnh phát biểu và đánh trống khai hội

Đ/c Đặng Trần Phong – PCT UBND huyện – Trưởng ban tổ chức lễ hội đọc diễn văn buổi lễ

Kéo co

Đấu vật

Giao lưu chọi gà

Tại tỉnh Hà Tĩnh những ngày đầu xuân năm mới Giáp Ngọ 2014, ngoài Quần thể Khu di tích chùa Hương Tích ra, thì Khu di tích lịch sử Quốc gia Ngã ba Đồng Lộc (ở huyện Can Lộc), Khu di tích quốc gia đặc biệt Nguyễn Du, đền chợ Củi (huyện Nghi Xuân), Khu di tích cụm Tiên Sơn (thị xã Hồng Lĩnh), Khu di tích cố Tổng Bí thư Trần Phú (ở huyện Đức Thọ), Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên)… cũng là những địa điểm lý tưởng hứa hẹn sẽ thu hút hàng chục nghìn lượt người về dâng hương, tham quan du xuân đầu năm…

Dương Quang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP