Formosa xả thải

Hà Tĩnh: Họp cả đêm kiểm điểm trách nhiệm vụ Formosa

Đến nay vẫn chưa có cá nhân, đơn vị nào tại Hà Tĩnh nộp báo cáo kiểm điểm trách nhiệm vụ Formosa Sau gần 20 ngày, kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh yêu cầu một số sở, ngành, đơn vị xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân liên quan đến vụ Formosa xả thải ra môi trường nhưng đến nay vẫn chưa có cá nhân, đơn vị nào nộp báo cáo kiểm điểm trách nhiệm. Tất cả đều xin lùi thời gian nộp kiểm điểm do công việc quá nhiều.

hatinh24h

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lê Minh Đạo, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lý do đến nay chưa có đơn vị nào nộp kiểm điểm là do họ đã làm văn bản gửi Chủ tịch tỉnh xin lùi thời gian lại mấy ngày để tiếp tục họp kiểm điểm. Thậm chí có đơn vị họp kiểm điểm trách nhiệm cả buổi tối.

Được biết, 20h tối 24/8, UBND TX Kỳ Anh họp kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan đến việc Formosa xả thải. Về việc họp kiểm điểm trách nhiệm cả đêm, ông Phan Duy Vĩnh, Phó chủ tịch UBND TX Kỳ Anh cho biết, do ban ngày công việc bận không có thời gian nên phải họp vào ban đêm.

Trước đó, trả lời báo chí, ông Phạm Quang Đệ, Chánh thanh tra Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho biết: “Hiện tại mới có Sở TN&MT tổ chức họp để kiểm điểm và cũng chỉ có ông Đặng Bá Lục, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT) tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách; Còn lại đều xin rút kinh nghiệm. Sự việc nghiêm trọng như vậy mà ba vị lãnh đạo chủ chốt của sở (Giám đốc Sở và các phó giám đốc) và lãnh đạo chi cục liên quan chỉ mới nhận xin rút kinh nghiệm là chưa nghiêm khắc. Kể cả ông Đặng Bá Lục nhận hình thức kỷ luật khiển trách là vẫn đang nhẹ, nên chúng tôi đang yêu cầu họ làm lại”, Chánh thanh tra Sở Nội vụ chia sẻ thêm.

Các cơ quan, đơn vị phải làm kiểm điểm trách nhiệm mà Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu gồm: Sở TN&MT Hà Tĩnh, Sở Công thương, Công an tỉnh, TX Kỳ Anh, BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

Trần Lộc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP