Giáo dục

Hà Tĩnh: Học sinh thích thú trải nghiệm Tết cổ truyền Việt Nam

Chiều 1/2, hơn 400 học sinh mầm non và tiểu học Trường Hội nhập Quốc tế iSchool (Hà Tĩnh) tổ chức ngày hội “Trở về Tết xưa”.

Chương trình hấp dẫn với hơn 20 gian hàng đến từ các lớp khác nhau, được chia thành từng chủ đề. Các sản phẩm tại chương trình một phần do các em học sinh tự tay làm, nhờ bố mẹ, thầy cô giáo hỗ trợ và quyên góp ủng hộ.

Ngoài việc giúp các em có kiến thức, trải nghiệm về Tết cổ truyền, chương trình còn muốn rèn luyện cho các em tính tự lập, ý thức, trách nhiệm giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cô Hoàng Thị Lan – Hiệu trưởng Trường Hội nhập Quốc tế iSchool (Hà Tĩnh) chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn, sau chương trình các em sẽ hiểu được ý nghĩa sâu sắc của Tết cổ truyền. Để khi sống trong cuộc sống hiện đại, các em không bị lãng quên đi những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Từ đó, giáo dục nhận thức cho các em tình yêu thương bạn bè, gia đình, lớn hơn nữa là tình yêu quê hương, đất nước.

Một số hình ảnh của hoạt động ý nghĩa này:

Các em học sinh được tham gia các tiết mục văn nghệ

Trải nghiệm phiên chợ Tết

Được hướng dẫn gói bánh chưng

Cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác

Các học sinh thích thú tham quan các gian hàng

Và chụp ảnh kỷ niệm

Tác giả: Thuý Nga

Nguồn tin: antt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP