Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Học sinh lớp 2 bỏng nặng do nghịch pháo

Sáng ngày 9/2, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Đức Liên, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một cháu học sinh lớp 2 nghịch pháo nổ bị bỏng nặng ở vùng mặt.

Theo đó, vào chiều ngày 4/2, cháu Nguyễn Thành Lương (học sinh lớp 2A, trường Tiểu học Đức Liên) sau đi học về đã lấy pháo nổ ra chơi. Trong lúc nghịch pháo không may vùng mặt cháu Lương bị bỏng nặng.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng gia đình đã phối hợp đưa cháu Lương đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị (thành phố Vinh, Nghệ An).

Tại bệnh viện, toàn bộ vùng mặt cháu Lương bị bỏng nặng, tay trái bầm dập, sau 4 ngày điều trị cháu Lương mới mở được một mắt.

Cháu Lương bị bỏng nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị

Được biết, gia đình cháu Lương khá khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa, cháu ở nhà với ông bà nội đã hơn 70 tuổi.

“Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã đến bệnh viện thăm hỏi, đồng thời phối hợp với công an huyện Vũ Quang điều tra nguồn gốc pháo nổ mà cháu Lương sử dụng” - ông Hùng nói.

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP