Tin

Hà Tĩnh: Hàng loạt trường học phải hoàn tiền ‘lạm thu’

Trước những bức xúc của phụ huynh, các trường thu sai đã hoàn trả các khoản tiền. Sở giáo dục cũng đã vào cuộc để rà soát, chấn chỉnh…

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dư luận xã hội đang xôn xao về việc một số trường học huy động đóng góp đầu năm học sai quy trình, thu quá cao, lạm thu, khiến nhiều bậc phụ huynh bức xúc.

Theo đó, tại một số trường, học sinh phải đóng đến 15, 18, thậm chí là 21 khoản thu. Trước những phản ánh của người dân, PV báo Người Đưa Tin đã có mặt tại một số trường để tìm hiểu sự việc.

Bị tố thu sai, các trường trả lại và hủy các khoản ‘lạm thu’

Sau khi báo chí có những phản ánh về việc thu sai các khoản thu đầu năm học, một số trường sai phạm đã đồng loạt trả lại tiền cho phụ huynh. Theo tìm hiểu, nhiều phụ huynh đã nhận được khoản thu sai lên đến tiền triệu.

Tại trường Tiểu học Cẩm Trung, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), những ngày gần đây theo phản ánh của các bậc phụ huynh, đầu năm học 2015 – 2016, học sinh trường này phải đóng 18 khoản thu gồm: Thu xây dựng, sửa chữa tài sản cố định; sửa chữa đường điện; trả tiền điện; mua sắm đồ dùng dạy học; mua thiết bị học tiếng Anh; làm công trình hội phụ huynh; dạy buổi hai… Tổng số tiền mỗi học sinh phải đóng trên 3 triệu đồng.

Trong số này có nhiều khoản thu, mức thu không hợp lý như tiền mua đồ dùng dạy tiếng Anh cho lớp 1 và 2, tiền vệ sinh lớp, tiền lao động của phụ huynh…

Sự việc khiến nhiều bậc phụ huynh rất bức xúc, bởi: “người dân chúng tôi không phải ai cũng khá giả, quanh năm chỉ làm ruộng, làm thuê thì lấy tiền mô (đâu – PV) ra để đóng nộp nhiều khoản như vậy”, anh N.C.H bức xúc nói.

Cũng theo anh H., gia đình anh có 2 cháu theo học tại trường Tiểu học Cẩm Trung (1 cháu lớp 1, 1 cháu lớp 5). Đối với cháu lớp 1, gia đình tính một năm hết chừng 10 triệu đồng. Mỗi mùa anh H. cũng chỉ được làm được 1 tấn thóc. Vì thế, anh phải nai lưng đi làm ăn xa để có tiền đóng cho con.

“Nhiều năm nữa con lên lớp 9, lớp 10 nếu tiếp tục như thế này thử hỏi chúng tôi có thể cho con đi học tiếp được không. Lúc đó, khuyến học ở chỗ nào. Nguồn thu từ nông nghiệp làm sao mà trang trải hết được”, anh H. nói.

Hatinh24h 01

Trường Tiểu học Cẩm Trung, nơi đầu năm học 2015 – 2016 học sinh phải đóng 18 khoản thu (các khoản thu ảnh nhỏ)

Liên quan đến vấn đề này, PV đã có cuộc trao đổi với cô Trần Thị Văn, Hiệu trưởng trường Tiểu học Cẩm Trung. Cô Văn cho biết: Trước thắc mắc và sự bức xúc của các phụ huynh về sự việc trên, chiều ngày 29/9, trường đã tổ chức họp phụ huynh để thông qua, đọc lại các khoản dự thu và dự chi của năm học này cho phụ huynh được rõ.

Theo đó, các khoản thu của các khối lớp sau cuộc họp phụ huynh đã được điều chỉnh. Cụ thể, khối 5: 1.596.000 đồng; khối 4: 1.696.000 đồng; khối 3: 1.696.000 đồng; khối 2: 1.500.000 đồng và khối 1 là 1.670.000 đồng chưa kể tiền ăn bán trú.

Kết thúc cuộc họp phụ huynh, qua trao đổi, các khoản thu sai, nhà trường đã hoàn trả lại 5 khoản thu sau: Tiền mua sắm đồ dùng dạy học Tiếng Anh cho khối 1 và 2 (70.000 đồng/học sinh); Tiền mua đồ dùng bán trú đối với khối 3,4,5 (100.000 đồng/học sinh); Tiền học buổi 2 (84.000 đồng); tiền vệ sinh lớp (100.000 đồng/học sinh); tiền lao động (300.000 đồng/6 buổi).

Như vậy, trường tiểu học Cẩm Trung sẽ trả lại 1.316.000 đồng/học sinh khối 1 và 2 được và trả lại 1.364.000 đồng/học sinh khối 3,4,5. Hiện tại, số tiền đóng nộp đã phù hợp hơn. Phụ huynh cũng đồng tình với mức nộp này.

Các bậc phụ huynh tại trường Tiểu học Cẩm Hà, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên cũng tá hỏa khi được thông báo nộp đến 21 khoản thu với số tiền hơn 4,4 triệu đồng/học sinh.

Cụ thể các 21 khoản thu gồm: 1. Tu sửa mua sắm cơ sở vật chất 900.000 đồng; 2, Tiền xây dựng nộp Ủy ban xã 300.000 đồng; 3, Tiền học buổi hai 1.008.000; 4, Tiền quỹ đội 40.000 đồng; 5, Tiền quỹ khuyến học 40.000 đồng; 6, Quỹ hội phụ huynh 60.000 đồng; 7, Nước uống 50.000 đồng; 8, Hỗ trợ các cuộc thi 50.000 đồng; 9, Bảo vệ, hợp đồng 100.000 đồng; 10, Quỹ lớp 100.000 đồng; 11, Trang trí phòng học 20.000 đồng, 12, Trang trí thư viện 20.000 đồng; 13, Vệ sinh, dụng cụ vệ sinh, bù tiền điện 30.000 đồng; 14, Mua sắm dụng cụ bán trú 200.000 đồng; 15, Công quản học sinh ăn bán trú 75.000 đồng; 16, Giấy thi 30.000 đồng; 17, Quần áo đồng phục 156.000 đồng; 18, Tiền vở 70.000 đồng; 19, Lao động 300.000 đồng; 20, Bảo hiểm y tế 435.000 đồng; 21, Bảo Việt 70.000 đồng.

Điều đáng nói, những khoản thu này chưa được duyệt và chốt. Trong đó, có khoản thu 300.000 đồng cho ủy ban xã khiến nhiều phụ huynh thắc mắc.

Hàng loạt trường học phải hoàn tiền 'lạm thu' - Ảnh 2

Trường Tiểu học Cẩm Hà, nơi đã thu nhiều khoản với số tiền rất cao

Theo nhiều phụ huynh, với những gia đình có 2 – 3 đứa con đi học thì không biết kiếm số tiền này từ đâu. Để rộng đường dư luận, PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Hà. Ông này cho biết, các khoản thu trường đã có sự khảo sát đối với các bên.

Khi được hỏi về khoản thu lạ 300.000 đồng cho xã, ông Tùng cho hay, đây là khoản thu hộ cho xã. Khoản này thu xong sẽ nộp về cho xã để xã đầu tư xây dựng các công trình cơ bản trên địa bàn như xây trường THCS, xây nhà bán trú… Hiện, trường đã điều chỉnh các khoản thu, cụ thể: Tiền học buổi 2 từ 1.008.000 đồng xuống còn 952.000 đồng; không thu các khoản 50.000 đồng hỗ trợ các cuộc thi; 20.000 đồng trang trí lớp học; 20.000 đồng trang trí phòng thư viện; 300.000 đồng tiền lao động.

Như vậy, hiện tại số tiền cụ thể học sinh các khối phải đóng là khối 1: 2.062.000 đồng; khối 2, 3, 4, 5 là 1.92.000 đồng. Ông Tùng cho biết, các khoản thu này đã trình lên cấp trên phê duyệt.

Cũng liên quan đến vấn đề các khoản thu đầu năm học, trường THCS Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cũng có một số khoản thu khiến nhiều phụ huynh phân vân. Cụ thể, nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh, thông báo các khoản thu, mức thu đầu năm học 2015 – 2016 gồm: Tiền lương trả bảo vệ: 120.000 đồng; tu sửa nhỏ: 100.000 đồng; mua máy vi tính: 250.000 đồng; hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất: 450.000 đồng; Bảo hiểm y tế bắt buộc: 435.000 đồng; tiền vở (25 cuốn mỗi cuốn 6.000 đồng): 150.000 đồng; phô tô đề kiểm tra: 30.000 đồng; Quỹ hội phụ huynh: 100.000 đồng; Quỹ lớp: 100.000 đồng; Học phí 9 tháng (70.000/tháng): 630.000 đồng, Quỹ đội: 50.000 đồng; Chữ thập đỏ: 12.000 đồng; Mua hương, hoa nghĩa trang, đền…: 10.000 đồng; xe đạp (hs đi xe đạp): 20.000 đồng; Tiền học ôn 3 môn (71 buổi/15.000 đồng): 1.065.000 đồng.

Điều đáng nói, các khoản thu này được trường thông báo và triển khai khi chưa có văn bản cho phép của các cấp có thẩm quyền.

Hàng loạt trường học phải hoàn tiền 'lạm thu' - Ảnh 3

Danh sách có chữ ký của các phụ huynh đã nhận lại tiền đóng nộp các khoản vào đầu năm học của trường THCS Đậu Liêu

Sau cuộc họp vào đầu năm học, nhiều phụ huynh có con em theo học tại trường THCS Đậu Liêu đều tỏ ra bức xúc và lo lắng trước khoản tiền phải đóng. Trong các khoản thu nhà trường thông báo, có một số khoản không hợp lý như: tiền bảo vệ, tiền gửi xe đạp, tiền photo đề, tiền mua vở, tiền học thêm, tiền lễ hương khói tại các di tích lịch sử …

Trước sự việc này, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Tĩnh đã thành lập Đoàn Thanh tra về huy động các khoản đóng góp từ cha mẹ đầu năm học 2015 – 2016 tại trường THCS Đậu Liêu. Với những sai phạm được làm rõ, Đoàn Thanh tra đã yêu cầu trường hoàn trả lại 15 khoản đã thu (trừ tiền bảo hiểm y tế) cho cha mẹ học sinh trong ngày 17/9/2015. Ông Trần Trọng Thể, Hiệu trưởng Trường THCS Đậu Liêu cũng bị UBND thị xã Hồng Lĩnh đình chỉ công tác một tuần vì để xảy ra sai sót.

Liên quan đến những vấn đề về việc lạm thu đầu năm học tại các trường trên địa bàn, sau khi nhận được phản ánh, Sở GD – ĐT Hà Tĩnh đã có những phản hồi về vấn đề này.

Qua trao đổi với báo giới, Giám đốc Sở GD – ĐT Hà Tĩnh, ông Trần Trung Dũng cho hay, sở đã nắm bắt được sự việc và đã cử đoàn công tác đi đến tất cả các trường học để rà soát, kiểm tra các khoản thu đầu năm. Nếu phát hiện có sai sót, sở sẽ có tham mưu để chính quyền địa phương có hướng xử lý. Đối với các trường thu sai, lạm thu, thu cao và các khoản thu chưa được phê duyệt, sở sẽ buộc các trường phải hoàn trả lại cho phụ huynh. Được biết, việc kiểm tra rà soát này sẽ được thực hiện xong vào ngày 10/10.

Tin nhanh được biết, mỗi năm vào đầu năm học mới, sở đều quán triệt, chỉ đạo về các khoản thu đến các trường. Theo đó, các trường tuyệt đối không được thu nếu chưa thực hiện đúng quy trình, chưa có văn bản trình lên các cấp có thẩm quyền. Việc thu các khoản đầu năm chỉ được thực hiện khi đã thực hiện đúng quy trình này.

P.V / Người Đưa Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP