Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Hàng chục ngôi nhà bị tốc mái sau cơn lốc xoáy

Cơn lốc xoáy kèm mưa chỉ quét qua 15 phút nhưng đã khiến hàng chục ngôi nhà tại huyện miền núi Hương Sơn tốc mái, cây cối gãy đổ.

Sáng 14/6, ông Nguyễn Khánh Hòa, Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chính quyền đang phối hợp với cơ quan chức năng thống kê thiệt hại của người dân do cơn lốc xoáy xẩy ra vào chiều hôm 13/6.

Cơn lốc xoáy quét qua khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng.

Theo đó vào thời gian trên, địa bàn Hà Tĩnh xảy ra mưa giông ở một số địa phương. Tại huyện Hương Sơn, Vũ Quang có mưa giông kèm lốc xoáy.

Cơn lốc đã khiến khoảng 25 căn nhà tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn bị tốc mái. Ngoài ra, hệ thống chuồng trại chăn nuôi, một số diện tích cây keo của người dân cũng bị gãy đổ.

Chính quyền, lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân dựng lại nhà sau cơn lốc.

Ngay sau khi cơn lốc đi qua, chính quyền địa phương, lực lượng bộ đội, công an đã đến từng gia đình để hỗ trợ dọn dẹp, lợp lại mái giúp người dân.

Thiệt hại nặng nhất là nhà bà Cầu (thôn 1, xã Sơn Hồng) bị tốc mái hoàn toàn, hư hỏng nhiều đồ đạc.

Sau đây là một số hình ảnh sau khi cơn lốc xoáy quét qua tại địa bàn xã Sơn Hồng:

Cơn lốc khiến nhà cửa người dân tang hoang...

... tường nhà đổ rạp sau cơn lốc

Khung cảnh tang hoang sau cơn lốc.

Một số diện tích tràm trên địa bàn huyện Vũ Quang bị gãy đổ.

Tác giả: Ngân Hà - Hồ Thắng

Nguồn tin: Nguoiduatin.vn

  Từ khóa: tốc mái , Lốc xoáy , Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP