Hương Sơn

Hà Tĩnh: Hai tên đạo chích sa lưới khi đang trên đường trốn chạy

Đang trên đường chạy trốn, hai đối tượng trộm cắp tài sản đã bị Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo phát hiện và bắt giữ.

Tin tức 24h qua cho hay, tối qua (21/7), lực lượng BĐBP phối hợp với Hải quan Khu KT Cầu Treo (Hà Tĩnh) đã bắt giữ hai nam thanh niên về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tin tức nhận được, trước đó, khoảng 9h30 ngày 21/7, người dân khối 6, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phát hiện 2 đối tượng lạ mặt, ôm một bao tải đi từ nhà anh Hồ Văn H. (SN 1990), trú tại khối 6, thị trấn Tây Sơn ra. Nghi là kẻ gian trộm cắp tài sản đột nhập, người dân tới gần thì phát hiện cửa nhà anh H. đã bị cạy phá. Vào trong kiểm tra, mọi người thấy nhiều đồ đạc bị xáo trộn (lúc này chủ nhà vắng mặt – PV).

Sự việc sau đó được báo cho gia đình và chính quyền địa phương biết. Nhận được tin báo, tổ công tác thuộc Công an huyện Hương Sơn, Trạm Cảnh sát Tây Sơn nhanh chóng vào cuộc, truy tìm đối tượng. Đến khoảng 22h cùng ngày, được sự hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng, tổ công tác phát hiện và bắt giữ hai tên nói trên đang di chuyển bằng xe máy từ thị trấn Tây Sơn về hướng Cổng B thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo theo QL8A.


Hai đối tượng cùng tang vật bị thu giữ tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan chức năng, hai đối tượng khai nhận, tên là Trần Trọng N. (SN 1982), trú tại xã Nam Cường, huyện Nam Đàn (Nghệ An) và Nguyễn Hùng C. (SN 1980), trú tại phường Hồng Sơn, TP Vinh (Nghệ An).Tang vật thu giữ là một chiếc tivihiệu TOSHIBA 32 incùng một số dụng cụ dùng để cạy cửa.

Qua khai thác, đối tượng Trần Trọng N. đã có tiền án 2 năm tù giam về tội Tàng trữ chất ma túy, đối tượng Nguyễn Hùng C. đã ngồi tù 3 năm về tội Cướp giật.

Hiện, cơ quan điều tra Công an huyện Hương Sơn củng cố hồ sơ để xử lí vụ việc.

Phi Long / Người Đưa Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP