Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm tại các nhà thờ bị tóm gọn

Lợi dụng sơ hở, 2 đối tượng đã đột nhập cạy phá két sắt, hòm công đức tại các nhà thờ, đền thờ trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Sáng 7/10, thông tin từ Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Chất (SN 1996) và Nguyễn Hồng Sơn (SN 1997), trú tại xã Hương Giang, huyện Hương Khê về tội "trộm cắp tài sản".

Hai đối tượng tại CQĐT

Theo đó, chỉ trong 1 thời gian ngắn, trên địa bàn huyện Hương Khê liên tiếp xảy ra các vụ đột nhập, cạy phá két sắt, hòm công đức tại các nhà thờ, điểm thờ tự để trộm cắp tài sản.

Ngay khi nhận được tin báo về việc mất trộm, Công an huyện Hương Khê đã tập trung lực lượng vào cuộc xác minh thông tin, truy tìm thủ phạm.

Sau một thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT Công an huyện Hương Khê đã xác định được các đối tượng nghi vấn gồm Phạm Văn Chất và Nguyễn Hồng Sơn.

Đây là 2 đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích; đặc biệt sau khi mãn hạn tù trở về địa phương không tu chí làm ăn, thường tụ tập đua đòi, ăn chơi lêu lỏng.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, CQĐT đã tiến hành triệu tập Chất và Sơn để làm rõ nhiều vụ đột nhập cạy phá két sắt, hòm công đức để trộm cắp tiền tại các nhà thờ, đền thờ trên địa bàn huyện Hương Khê.

Quá đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9 đến tháng 10/2017, đã cùng nhau thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản tại đền thờ Sơn Phòng, miếu Trầm Lâm thuộc xã Phú Gia; nhà thờ xứ Thịnh Lạc thuộc xã Gia Phố; đền thờ Đức mẹ thuộc xóm 13, xã Hà Linh; nhà thờ xứ Gia Phố thuộc khối 14, thị trấn Hương Khê; nhà thờ xứ Phước Sơn thuộc xã Hương Giang.

Tác giả: Khánh Linh

Nguồn tin: antt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP