Người đương thời

Hà Tĩnh: Gương mặt giáo viên tiêu biểu giai đoạn 2008- 2013

Thời gian qua ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Nhất, được Chính phủ và Bộ GD tặng Cờ thi đua xuất sắc. Qua 12 lần phong tặng Hà Tĩnh đã vinh dự có 4 nhà giáo nhân dân, 68 nhà giáo Nhà giáo ưu tú…Tại lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013, ngành giáo dục đã tôn vinh 52 nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 2008-2013. Sau đây là 3 trong số 52 gương mặt tiêu biểu ấy.

Cô Nguyễn Thị Kim Cúc – Trường Mầm non Sơn Thọ (Vũ Quang)
Gương mặt giáo viên tiêu biểu giai đoạn 2008- 2013

Thầy Từ Hữu Sơn – Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh: Luôn là người bạn lớn của các em

Gương mặt giáo viên tiêu biểu giai đoạn 2008- 2013

2012-2013 là năm học đầu tiên Hà Tĩnh có học sinh (HS) đoạt HCV Olympic Toán quốc tế. Kết quả ấy là, nỗ lực của đội ngũ giáo viên (GV) tham gia bồi dưỡng nói chung và sự đóng góp không nhỏ của thầy Từ Hữu Sơn – GV chủ nhiệm, người trực tiếp bồi dưỡng em Võ Anh Đức.

Trong những năm giảng dạy ở trường chuyên, thầy Từ Hữu Sơn đã bồi dưỡng 160 em đạt danh hiệu HS giỏi tỉnh môn Toán và cùng các GV trong tổ Toán bồi dưỡng 24 HS giỏi quốc gia môn Toán. Trong 2 khóa học do thầy chủ nhiệm, lớp 12T năm học 2009-2010 có 100% HS đậu đại học, trong đó 27/29 em đậu nguyện vọng 1 với số điểm bình quân 24,33; lớp 12T1 năm học 2012-2013 có 29/31 em đậu nguyện vọng 1 với số điểm bình quân 25,95 – cao nhất trường. Đặc biệt, có 2 em thủ khoa với số điểm từ 29 trở lên.

Cô Hồ Thị Xuân Lộc – Trường Tiểu học Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh): Giáo viên là tấm gương sáng cho học sinh

Gương mặt giáo viên tiêu biểu giai đoạn 2008- 2013

Sinh năm 1969 ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), nhưng cô giáo Hồ Thị Xuân Lộc lại gắn bó với mảnh đất Hà Tĩnh. Cô cho biết: “Không chỉ gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước mà với tôi, tấm gương đạo đức của Bác như mạch nguồn lý tưởng chỉ lối soi đường, thôi thúc tôi khắc phục khó khăn, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, để thực sự là tấm gương sáng cho HS”.

Cô Hồ Thị Xuân Lộc không chỉ như một người chị cả tận tình dìu dắt các thế hệ GV mới vào nghề mà còn là một trong những GV có duyên bồi dưỡng HS giỏi. 5 năm qua, cùng với các GV trong trường, dưới sự dìu dắt của cô, có 30 em đạt danh hiệu HS giỏi tỉnh; bản thân cô 5 năm liền là GV giỏi tỉnh. Cô vinh dự được UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Cô Nguyễn Thị Kim Cúc – Trường Mầm non Sơn Thọ (Vũ Quang): Cô giáo như mẹ hiền

Gương mặt giáo viên tiêu biểu giai đoạn 2008- 2013

Được tôn vinh là một trong những nhà giáo tiêu biểu, với cô giáo trẻ Nguyễn Thị Kim Cúc, đó là niềm vinh dự lớn lao. Cô chia sẻ: “HS miền núi, đặc biệt là bậc học mầm non còn gặp nhiều khó khăn. Đời sống của người dân còn vất vả, trang thiết bị còn thiếu thốn so với những vùng trung tâm nên mỗi GV đều phải hết sức cố gắng, phải có tình yêu nghề, thương trẻ và thực sự là người mẹ thứ 2 ở trường”.

Với những nỗ lực không mệt mỏi, năm học 2011-2012, cô Kim Cúc giành giải nhất trong hội thi GV dạy giỏi cấp tỉnh bậc mầm non. Ngoài ra, cô còn được Công đoàn ngành, Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng tác phong nhà giáo mẫu mực…

Anh Thư

(BHT)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP