Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Giúp đỡ nhau, đôi bạn cùng ‘nắm tay’ vô tù

Chưa kịp đi “giao hàng” thì bị mẹ gọi về ngủ, Khánh Hùng đã nhờ bạn là Văn Hùng đi giao giùm khiến cả hai phải năm tay nhau... vô tù.

Sáng 10-4, TAND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo Trần Khánh Hùng (SN 1996) và Trần Văn Hùng (SN 2000), về tội Mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ Khánh Hùng nhận được điện thoại của người quen nhờ mua ma túy.

Khánh Hùng gọi cho một người đàn ông tên Kỷ tại thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) mua 2 gói ma túy đá (0,3435 gam) giá 500.000 đồng.

Nhận hàng xong thì Khánh Hùng nhận được điện thoại của bà mẹ yêu cầu về… ngủ nên Hùng đưa số ma túy này nhờ Văn Hùng đưa đến cho Nhật và lấy cho mình 1.000.000 đồng, Văn Hùng đồng ý.

Bị cáo Khánh Hùng áo đỏ, Văn Hùng áo trắng tại tòa

Nhận được ma túy, Văn Hùng bỏ vào túi áo, rồi nhờ Đặng Đình Đạt chở đến quán Internet giao cho Nhật thì bị lực lượng Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt giữ.

Đạt do không biết hành vi phạm tội của các bị can nên cơ quan CSĐT không tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với Kỷ tại thị xã Hồng Lĩnh cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sau khi xem xét các tình tiết tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Trần Khánh Hùng 30 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, Trần Văn Hùng 18 tháng tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tác giả: PHÚ VINH

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP