Hà Tĩnh Hot

Hà Tĩnh: Giấu 4 bánh heroin trên xe khách mang về Việt Nam

Mua 4 bánh heroin với giá hơn 22.000 USD định mang về nước bán kiếm lời, Đức không ngờ cả người và heroin bị bắt ngay tại trạm kiểm soát

Sáng 22/3, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Trần Văn Đức (SN 1966, quê tại xã Đồng Quế, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) với tội danh “Buôn bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Trần Văn Đức tại phiên xét xử ngày 22/3 (Ảnh: P.Đ).

Qua quá trình điều tra làm rõ, khoảng 8h30’ ngày 22/6/2016, tại luồng nhập cảnh trạm kiểm soát biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thuộc xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), trong quá trình kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 29B – 043.57 của nhà xe Huyền Châu chạy từ Vientiane (Lào) về Việt Nam, lực lượng Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện 4 bánh heroin có trọng lượng 1,53 kg cất giấu dưới khe giữa hai ghế.
Tiến hành điều tra làm rõ, cơ quan giám định xác định dấu vân tay để lại trên túi nilon bọc bên ngoài ma túy, là của Trần Văn Đức, nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, trong quá trình làm ăn sinh sống tại Lào, một người đàn ông mang quốc tịch Lào nhiều lần rủ rê Đức cùng buôn ma túy.

Thấy lợi, Đức mua 4 bánh ma túy với giá 22.800 USD, sau đó tìm cách giấu trên xe khách mang về Việt Nam tiêu thụ. Đang trên đường mang về Việt Nam bán lại kiếm lời, Đức bị bắt giữ cùng số ma túy.

Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Đức mức án tù chung thân về tội “Buôn bán trái phép chất ma túy”./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP