Trong nước

Hà Tĩnh: Giao lưu nghệ thuật “Vang mãi bài ca cô gái mở đường”

Tối 15/7, tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh, Sở VHTT&DL Hà Tĩnh, Báo Tiền Phong và Cty Hastec đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Vang mãi bài ca cô gái mở đường” nhân kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam và 66 năm ngày Thương binh liệt sỹ.

Dự chương trình có các Phó Chủ tịch T.Ư Hội Cựu TNXP Việt Nam Cù Văn Phiên, Nguyễn Ngọc Đán, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.


Với gần 30 vạn thanh niên, lực lượng TNXP đã góp phần rất lớn cho thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ trong Nam ngoài Bắc, hay dải đất hẹp miền Trung, nơi đâu cũng ghi dấu sự cống hiến của các anh, các chị.

Giao lưu nghệ thuật “Vang mãi bài ca cô gái mở đường”.

Chương trình nghệ thuật “Vang mãi bài ca cô gái mở đường” gồm 3 chương: Cô gái mở đường; Bên đền thờ thầm lặng; Từ Trường Sơn đến Trường Sa. Đây là dịp để tuổi trẻ cả nước tri ân những chiến sĩ, lực lượng TNXP đã anh dũng chiến đấu trong cuộc chiến dành độc lập thống nhất Đất nước.

Giao lưu nghệ thuật “Vang mãi bài ca cô gái mở đường”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt tặng quà cho các cựu TNXP tiêu biểu

Trong chương trình, Ban tổ chức đã tặng quà cho cựu TNXP và Làng K130 của Hà Tĩnh, Báo Tiền Phong tặng 5 bộ máy vi tính cho 5 huyện đoàn ven biển Hà Tĩnh. Nhân dịp này, các tổ chức và doanh nghiệp do Báo Tiền Phong phát động tặng gần 100 triệu đồng cho Quỹ bảo tồn và phát triển di sản văn hóa Hà Tĩnh.


Một số hình ảnh trong chương trình giao lưu nghệ thuật “Vang mãi bài ca cô gái mở đường”:

Giao lưu nghệ thuật “Vang mãi bài ca cô gái mở đường”.

Giao lưu nghệ thuật “Vang mãi bài ca cô gái mở đường”.

Giao lưu nghệ thuật “Vang mãi bài ca cô gái mở đường”.

Giao lưu nghệ thuật “Vang mãi bài ca cô gái mở đường”.

Nam Giang

Báo Hà Tĩnh

  Từ khóa: Giao lưu , Nghệ thuật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP