Trong nước

Hà Tĩnh gặp mặt CCB tiêu biểu tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Thực hiện lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền, nhân dân Hà Tĩnh đã phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hăng hái lên đường tham gia cuộc chiến. Toàn tỉnh có 3.454 CCB tham gia kháng chiến chống Pháp còn sống, trong đó có 1.504 CCB tham gia chiến dịch giải phóng Điện Biên Phủ.

Sáng 6/5, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt 60 cựu chiến binh tiêu biểu tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành tới dự.
Hà Tĩnh gặp mặt CCB tiêu biểu tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ
Mỗi chiến sỹ Điện Biên với bản chất “Anh bộ đội Cụ Hồ” truyền lửa cho thế hệ trẻ thông qua những câu chuyện còn nguyên giá trị lịch sử…

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại chiến thắng vĩ đại của quân và dân ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng thời chia sẻ những câu chuyện cảm động, những kỷ niệm về tình đồng chí, đồng đội, về tình cảm quân dân trong lửa đạn chiến tranh và những việc làm nghĩa tình của đồng bào, chiến sỹ cả nước thiết thực tri ân các anh hùng liệt sỹ đã nằm lại trên chiến trường Tây Bắc.

Hà Tĩnh gặp mặt CCB tiêu biểu tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng nhấn mạnh: Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh tự hào với lực lượng cựu chiến binh đông đảo, đặc biệt những người đã từng tham gia và góp phần và chiến thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ. Hiện nay, dù tuổi cao sức yếu, nhưng các đồng chí luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, vững vàng trước mọi thử thách, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết thân ái với đồng chí, đồng đội, có uy tín với nhân dân; luôn làm nòng cốt và gương mẫu đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng ở cơ sở…

Hà Tĩnh gặp mặt CCB tiêu biểu tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: “Hội Cựu chiến binh từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu giúp các cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Hội Cựu chiến binh từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu giúp các cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở cơ sở, nhất là tham gia phong trào xây dựng NTM; phát triển các mô hình kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh; quan tâm đến các gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của tỉnh, nhất là chủ trương di dời tái định cư, giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai các công trình dự án trên địa bàn, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Hà Tĩnh gặp mặt CCB tiêu biểu tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ
Các cựu chiến binh tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh

Nam Giang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP