Trong nước

Hà Tĩnh được tặng Cờ của Thủ tướng Chính phủ về phong trào làm đường giao thông nông thôn

Kể từ năm 1996 đến nay phong trào GTNT- MN tỉnh Hà Tĩnh luôn được duy trì và phát triển mạnh mẽ, hàng năm khối lượng đạt được khá lớn nhờ phương châm “dân làm là chính”.


Từ năm 1996 đến 2008 toàn tỉnh đã làm được 3.665,79 km đường nhựa, BTXM và xây dựng mới hàng ngàn mét cầu với số vốn đầu tư 1.895 tỷ đồng. Trong đó dân đóng góp được 1.214 tỷ đồng.


Năm 2009, Hà Tĩnh đã xây dựng mới được 452,43 km đường nhựa, đường bê tông và 287,35 km đường cấp phối, xây dựng mới được 36 cầu/682 md với tổng giá trị lên tới hơn 294 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 113 tỷ đồng. Với thành tích trên, Hà Tĩnh đã được Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc. Dẫn đầu là các huyện Hương Sơn, Can Lộc, Kỳ Anh, Lộc Hà.


GTVT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP