TP-Huyện-Thị

Hà Tĩnh: Đột kích bắt quả tang 9 con nghiện đang ‘phê’ ma túy

Chiều ngày 26/12 Trung tá Nguyễn Hoài Việt – Trưởng công an huyện Thạch Hà cho biết: Công an huyện Thạch Hà vừa đột nhập vào nhà Nguyễn Trí Hòa, sinh 1970 ở Thị trấn Thạch Hà, bắt giữ 9 đối tượng đang có hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Đối tượng Nguyễn Trí Hòa và tang vật bị thu giữ

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong thời gian qua Công an huyện Thạch Hà nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân dân có một tụ điểm buôn bán, tàng trữ, sử dụng chất ma túy, làm mất ổn định ANTT trên địa bàn. Trước thực trạng đó, công an huyện Thạch Hà đã lập án đấu tranh, các mũi trinh sát xuống địa bàn tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Chỉ trong một thời gian Công an huyện Thạch Hà đã có đầy đủ tài liệu chứng cứ và quyết định phá án. Vào hồi 12 giờ ngày 26/12 Công an huyện Thạch Hà đã đột nhập vào nhà Nguyễn Trí Hòa, sinh 1970 ở Tổ dân phố 7, Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà bắt quả tang 9 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại nhà Hòa, đó là:  Nguyễn Công Đại, sinh 1979 ở Kỳ Phòng, Kỳ Anh; Lê Quốc Khánh, sinh 1969; Nguyễn Chí Thanh, sinh 1978 ở phường Tân Giang; Nguyễn Hữu Hoàng, sinh 1997 ở phường Bắc Hà; Phạm Văn Hưng, sinh 1970 ở Thạch Điền, Thạch Hà; Nguyễn Huy Cảnh, sinh 1975 ở phường Nam Hà; Đặng Văn Thành, sinh 1979 ở xã Thạch Trung; Cao Xuân Sao, sinh 1970 ở phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh.

Ma túy cùng một số tang vật cơ quan điều tra thu giữ
Các đối tượng bị bắt giữ

Tiến hành khám xét nhà đối tượng Nguyễn Trí Hòa cơ quan điều tra thu giữ 6 gói  hê rô in, 2 gói ma túy dạng đá và 3 bộ Cóong dùng để sử dụng ma túy đá , 3 dao kiếm, 1 khẩu súng nhựa và trên 50 triệu đồng tiền mặt và một số tang vật liên quan đến vụ án. Đối tượng Hòa khai nhận số ma túy trên Hòa mua từ Thành phố Vinh về để tiêu thụ và bán cho các con nghiện trên địa bàn và các địa bàn phụ cận. Để bắt giữ đối tượng Nguyễn Trí Hòa cơ quan điều tra đã mất rất nhiều thời gian vì đối tượng này hoạt động rất tinh vi, có nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng.

Dụng cụ sử dụng ma túy đá
Cơ quan điều tra khám xét nhà đối tượng

Hiện Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục điều tra mở rộng hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật.

VĂN HÙNG – ANH CƯỜNG

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP