Tin Hà Tĩnh

Đối tượng làm bằng lái xe giả trốn nã 16 năm

Sau gần 16 năm lẩn trốn, ngày 3/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện, bắt giữ Dương khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ.

Ngày 4/1, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã bắt được Nguyễn Trọng Dương (SN 1973, ngụ xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), bị truy nã về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Đối tượng Nguyễn Trọng Dương. (Ảnh: báo Công an nhân dân)


Trước đó, vào năm 2006, Dương đến xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu mua, bán tôm giống cho người dân. Tại đây, biết người dân có nhu cầu thi bằng lái xe gắn máy nên Dương nhận lời làm bằng lái xe giả cho nhiều người với giá 800.000 đồng/người.

Khi sự việc bị bại lộ, Dương bỏ trốn khỏi địa phương. Sau gần 16 năm lẩn trốn, ngày 3/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện, bắt giữ Dương khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Diệu Nhi

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP