Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Đề xuất xây gần 1km đường vào Văn Miếu hết hơn 46 tỉ đồng

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng TP Hà Tĩnh vừa đề xuất kinh phí xây dựng gần 1km đường dẫn vào Khu di tích Văn Miếu với nguồn vốn hơn 46 tỷ đồng.

Liên quan đến bài Tiền Phong phản ánh về công trình Văn Miếu gần 80 tỷ xây xong, nhưng chưa có đường dẫn, ông Văn Hoài Ninh - Trưởng Ban Quản lý Đầu tư xây dựng TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã có tờ trình gửi UBND TP và Phòng Quản lý đô thị về việc đề nghị phê duyệt thiết kế dự án đầu tư xây dựng đường vào Văn Miếu.

Theo tờ trình, đường vào Khu di tích Văn Miếu Hà Tĩnh được xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 46 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Phía ngoài công trình Văn Miếu là cánh đồng, thời gian tới sẽ làm đường dẫn vào.

Tuyến đường được thiết kế có chiều dài 952m, rộng 18m, mặt đường nhựa 9m, có hệ thống cấp thoát nước cho đến hệ thống chiếu sáng, nối từ đường Lê Hồng Phong đến khu dân cư Đội Thao (phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh).

Ông Ninh cho biết, hiện tại dự án đang được UBND thành phố phê duyệt thiết kế và thẩm định nhà thầu. Kế hoạch dự kiến cuối tháng 6 sẽ tiến hành thi công dự án.

“Đơn vị đã trình phê duyệt báo cáo và xây dựng quy hoạch dự án. Dự án này chủ trương làm nhanh nên sẽ được ưu tiên. Dự án đường vào Văn Miếu là dự án độc lập, không nằm trong dự án phục hồi Văn Miếu, chính vì thế do thiếu nguồn vốn nên đường làm chậm hơn”, ông Ninh nói.

Văn Miếu Hà Tĩnh được xây dựng vào năm Minh Mệnh thứ 14 (1833). Trong thời chiến, công trình bị tàn phá nên chỉ còn dấu tích. Năm 2010, tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt triển khai dự án phục hồi và phát huy các giá trị di tích Văn Miếu Hà Tĩnh. Công trình được xây dựng tại phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) với diện tích 1,67 hecta với tổng mức đầu tư là 74 tỷ đồng.

Toàn cảnh công trình Văn Miếu Hà Tĩnh

Tháng 12/2014, công trình đưa vào xây dựng. Đến năm 2019, cơ bản các hạng mục chính trong Văn Miếu như nhà tiền tế, nhà đại bái, bốn cổng phụ đã hoàn thiện. Hà Tĩnh cũng dự kiến năm 2020 sẽ đón khách, tuy nhiên, một số hạng mục phụ vẫn còn dở dang, ngổn ngang. Đặc biệt, phần cổng chính của Văn Miếu sau khu vực tường rào chưa thể mở vì không có đường dẫn vào. Người dân, du khách muốn vào tham quan, tế bái... phải đi bằng lối cổng phụ phía sau nhà Đại Bái.

Liên quan đến một số hạng mục tại công trình Văn Miếu vẫn chưa hoàn thành, ông Nguyễn Chí Công – Cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng TP Hà Tĩnh, (phụ trách công trình Văn Miếu) lý giải, do nguồn vốn phục hồi công trình Văn Miếu chủ yếu là nguồn xã hội hóa nên có nguồn đến đâu làm đến đó.

“Một số hạng mục chưa hoàn thành sắp tới sẽ làm. Do nguồn xã hội hóa nên có nguồn đến đâu xây dựng hạng mục tới đó”, ông Công cho hay.

Tác giả: Hoài Nam

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

  Từ khóa: Văn Miếu , Hà Tĩnh , đề xuất

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP