Cẩm Xuyên

Hà Tĩnh: Đang lĩnh án treo về chứa mại dâm vẫn kinh doanh quán cafe đèn mờ

Mở quán cafe trá hình để chứa gái mại dâm, đối tượng Nguyễn Thị Ngụ (SN 1964, trú Thôn 7, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), đã bị cơ quan Công an huyện Cẩm Xuyên mật phục, theo dõi bắt giữ.

Thực hiện kế hoạch triệt xóa tụ điểm mại dâm ở khu vực giáp ranh xã Kỳ Phong và xã Cẩm Minh của Công an tỉnh Hà Tĩnh. Vừa qua Công an huyện Cẩm Xuyên đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mật phục, theo dõi bắt giữ, xử lý các đối tượng có hành vi mua bán dâm trên địa bàn, với mục đích triệt xóa hoàn toàn, triệt để, lâu dài đối với hoạt động mua bán dâm trên địa bàn.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 26/02/2017, tổ công tác Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi mua bán dâm tại quán cafe Yến Yến thuộc địa phận Thôn 7, xã Cẩm Minh, hai đối tượng bị bắt quả tang là Hoàng Nhật T (SN 1991; trú tại Phường Sông Trí , TX Kỳ Anh) với Vi Thị H (SN 1994, TT. Thanh Sơn – Thanh Chương – Nghệ An).

Dang linh an treo ve chua mai dam van kinh doanh quan cafe den mo
Đối tượng Nguyễn Thị Ngụ và cô gái bán dâm

Thông tin từ cơ quan Công an, quán cafe là của bà Nguyễn Thị Ngụ (SN:1964, Thôn 7- xã Cẩm Minh). Với thủ đoạn mở quán cafe trá hình, hằng ngày để H ngồi ở quán cafe vẫy khách rồi thỏa thuận giá mua bán dâm.

Trong thời gian H đang “tiếp khách” thì đối tượng Ngụ ngồi ở ngoài vừa cảnh giới vừa vẫy khách, mỗi lần mua bán dâm có giá từ 150.000đ đến 200.000đ.

Được biết đối tượng Ngụ đang có 01 tiền án, tiền sự về tội chứa gái mại dâm và đang trong thời gian chấp hành án tù treo tại địa phương. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cẩm Xuyên củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Ngụ về tội “chứa mại dâm”, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Đạt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP