Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Công ty CP tập đoàn Hoành Sơn phớt lờ ý kiến chỉ đạo của tỉnh

Không tuân thủ ý kiến chỉ đạo của tỉnh “chấm dứt việc nhập than vào kho bãi trên, giải phóng toàn bộ lượng than tồn đọng ra khỏi bải chứa trước ngày 31/12/2017” mà công ty CP tập đoàn Hoành Sơn vẫn cố tình tập kết than vào bãi chứa than trái phép, gây ô nhiễm môi trường.

Sau khi TC VTTOTO & Dailo.vn đăng tải loạt bài về việc bãi chứa than trái phép của Công ty CP tập đoàn Hoành Sơn gây ô nhiễm khu hậu cảng, đặc biệt gây ô nhiễm biển tại khu vực đền Eo Bạch xã Kỳ Lợi, Tx Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Ngay sau đó, ngày 24/11/2017 sở Tài Nguyên Môi Trường (TNMT) đã chủ trì buổi làm việc, thành phần tham gia gồm có: Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, UBND xã Kỳ Lợi (Tx Kỳ Anh), công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn, công ty Hướng Thiện (đơn vị cho Cty Hoành Sơn thuê bãi chứa than). Trong buổi làm việc đại diện sở TNMT và các thành viên tham gia đã chỉ ra nhiều sai phạm của hai công ty, đặc biệt là Công ty CP tập đoàn Hoành Sơn đã không tuân thủ các yếu tố trong việc tập kết, vận chuyển than gây ô nhiễm...

Biên bản làm việc ngày 24/11 kết luận: Yêu cầu cty CP tập đoàn Hoành Sơn chấm dứt việc nhập than vào kho bãi trên, giải phóng toàn bộ lượng than tồn đọng ra khỏi bải chứa trước ngày 31/12/2017

Để xử lý chấm dứt tình trạng gây ô nhiễm tại khu vực biển, đền Eo Bạch các thành phần tham gia thống nhất kết luận: Yêu cầu cty CP tập đoàn Hoành Sơn chấm dứt việc nhập than vào kho bãi trên, giải phóng toàn bộ lượng than tồn đọng ra khỏi bải chứa trước ngày 31/12/2017. Đề nghị Ban QLKKT tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra giám sát thường xuyên theo nội dung trên.

Tuy nhiên, vào ngày 19/01/2018, công ty CP tập đoàn Hoành Sơn đã ngang nhiên bất chấp, "chống Lệnh" của tỉnh, tiếp tục vận chuyển than từ cảng Vũng Áng đổ vào bãi chứa than. Đến 8h ngày 20/01/2018, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, UBND xã Kỳ Lợi đã phối hợp với đồn Công An Vũng Áng, bắt giữ hàng chục phương tiện, lập biên bản đình chỉ và không cho tiếp tục đổ than vào bãi tập kết.

Tuy nhiên, ngày 20/1/2018, công ty CP tập đoàn Hoành Sơn đã ngang nhiên bất chấp, "chống Lệnh" của tỉnh, tiếp tục vận chuyển than từ cảng Vũng Áng đổ vào bãi chứa than

Ông Nguyễn Tài Chính - Cán bộ phụ trách TNMT UBND xã Kỳ Lợi cho biết: "Khi nhận được tin chúng tôi cùng Ban Công An xã phối hợp đồn cán bộ đồn Công An Vũng Áng lập tức tới hiện trường, dừng tất cả các xe chở than không cho vào bãi đổ, sau đó lập biên bản đình chỉ. Công ty Hoành Sơn chưa đưa hết số than tồn đọng ra khỏi bãi trước 31/12/2017, thì nay lại tiếp tục đổ than vào bãi, vô lý thật".

Thiết nghĩ, việc công ty CP tập đoàn Hoành sơn và công ty Hướng Thiện đang bất chấp ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan quản lý, không giải phóng số lượng than ra khỏi bãi còn tiếp tục đổ than vào bãi chứa trái phép, gây ô nhiễm môi trường. Kính đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh cần sớm kiểm tra, xử lý tránh gây bức xúc lớn trong dư luận.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc trên…

Tác giả: Hoàng Hiệp

Nguồn tin: dailo.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP