Dự án đầu tư

Hà Tĩnh: Công trình thủy lợi nghìn tỷ sạt lở nghiêm trọng

Gói thầu xây lắp 2 (XL2) thuộc công trình kênh dẫn nước ở dự án Thủy lợi Ngàn Trươi-Cẩm Trang do Sở NN&PTNT Hà Tĩnh làm chủ đầu tư đang bị sạt lở nghiêm trọng, mặc dù vừa mới hoàn thành.

v
Vị trí điểm sạt lở ở bờ kênh xảy ra chỉ sau một cơn mưa nhỏ

Khu vực sạt lở diễn ra thuộc phần đường dân sinh và bờ kênh mương kết hợp(đi qua thôn 8, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang). Có mặt tại hiện trường nơi xảy ra sự cố, quan sát thấy do mái của bờ kênh bị sạt mạnh nên đã kéo theo phần nền bị lún xuống tạo thành những hàm ếch rất sâu. Đoạn sụt lún dài nhất kéo dài chừng 10m, độ sâu 1m.

c
Người dân xem bờ kênh này cũng là con đường dân sinh nên đang hết sức lo lắng mỗi khi đi qua đây

Theo người dân trong khu vực cho biết, sự cố sụt lún này diễn ra vào đợt mưa nhỏ cách đây chừng mấy ngày; Và nguyên nhân sụt lún có thể do nước thấm từ rãnh của bê tông mái kênh dẫn nước với bê tông mặt đường rồi gây xói lở. Để tránh phần bê tông mặt đường(bờ kênh) bị gãy sập xuống do sụt lún đơn vị thi công đã dùng cây để làm cột trụ tạm thời.

x
Sụt lún còn xẩy ra ở một số vị trí khác dọc bờ kênh

Trước sự việc hết sức cấp thiết, đại diện Ban Quản lý dự án đang im lặng trước sự cố, nguyên nhân sụt lún vẫn chưa được làm rõ. Được biết, Khu vực xẩy ra sụt lún thuộc gói thầu XL 2, do Công ty Cổ phần xây dự Đại An thi công.

Cũng tại công trình đập dâng của dự án này, mới đây cũng đã xẩy ra sạt lở nghiêm trọng ở khu vực bờ kè phía dưới chân đập mà Báo TN&MT online đã có bài phản ánh. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc phản ánh rằng, chất lượng tại công trình ngàn tỷ này đang có vấn đề.

x
Kênh mương Thủy lợi Ngàn Trươi- Cẩm Trang

Trong đó, một số ý kiến chỉ rõ sự bất cập, như: Kênh mương dẫn nước rất sâu, mặt kênh rất rộng, mái kênh rất dốc và trơn. Lo lắng khi công trình hoàn thành đi vào hoạt động, lưu lượng nước sẽ chảy mạnh và xiết nhưng hai bên bờ kênh không có lan can bảo vệ sẽ rất nguy hiểm. “Hiện đã có trâu bò bị xẩy chân xuống mương nhưng sau đó rất khó đưa lên”, Chị Hoa, xóm 8, xã Đức Bồng phản ánh.

v

Theo thiết kế lưu lượng nước của kênh mương là50 m3/s và đi qua nhiều khu dân cư,  nhiều vùng chăn nuôi của 2 huyện Vũ Quang và Đức Thọ.

Được biết Dự án Thủy lợi Ngàn Trươi-Cẩm Trang có vốn đầu tư 1.380 tỷ đồng, gồm 2 hạng mục chính: Đập dâng và hệ thông kênh mương dài 16,2 km.

Sỹ Thông – Đức Cảnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP