Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Công nhân viễn thông cắt trộm hàng trăm mét cáp đồng của hãng đối thủ

Lợi dụng là công nhân làm việc tại công ty FPT Hà Tĩnh, trong quá trình lắp đặt đường dây, Trung đã rủ thêm 3 đối tượng cắt trộm gần 600m cáp đồng của công ty VNPT.

Chiều ngày 6/4, công an phường Hà Huy Tập (TP. Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ chuyển cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh khởi tố 4 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng gồm: Dương Trung (SN 1981), Nguyễn Doãn Thiệu (SN 1969), Nguyễn Ngọc Dương (SN 1992), Dương Danh Đại (SN 1989), tất cả đều trú tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào khoảng 9h10’ ngày 05/4, công an phường Hà Huy Tập nhận được tin báo của Công ty VNPT Hà Tĩnh về việc bị kẻ gian trộm 550m dây cáp quang đồng loại 50X2 ly và 47m loại 10X2 ly tại ngõ 64, đường Nguyễn Xí (tổ 6, phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh), tổng thiệt hại khoảng gần 19 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận tin báo, công an phường Hà Huy Tập đã huy động tối đa lực lượng, rà soát tất cả các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắ,n đến trưa ngày 5/4 đã điều tra, làm rõ 4 người trộm cắp tài sản trên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai, cầm đầu đường dây trộm cáp viễn thông này là Dương Trung. Lợi dụng việc mình là công nhân công ty FPT Hà Tĩnh, trong quá trình thi công lắp đặt đường dây, Trung đã lôi kéo thêm 3 đối tượng: Thiệu, Dương, Đại dùng kìm cộng lực, dao cắt trộm dây đồng của Công ty VNPT Hà Tĩnh và bán lại cho chị Lâm Thị Hà (SN 1981, trú tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên).

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP