Nghi Xuân

Hà Tĩnh: Chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng, “siêu lừa” lĩnh án 14 năm tù

 

Sáng ngày 24/2, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Thị Mùi (SN 1957, trú tại xã Xuân Trường, Nghi Xuân) với tội danh “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Từ tháng 3/2011 đến tháng 12/2011, nhận được tiền từ em trai cùng cha khác mẹ với Mùi là anh Hoàng Văn Vinh (hiện đang làm việc tại Cộng hòa Liên bang Nga) gửi về, bị cáo lần lượt chiếm đoạt của anh Vinh 2.685 triệu đồng và 100.000USD.

Mùi mua 2 lô đất đăng ký tên mình trị giá 1.040 triệu đồng và chỉ mua 1 lô đăng ký tên vợ chồng anh Vinh trị giá 515 triệu đồng. Số tiền còn lại, Mùi sử dụng cho gia đình và cá nhân hết 1.645 triệu đồng.

Riêng 100.000USD, bị cáo gửi vào Ngân hàng ngoại thương Nghệ An và làm thủ tục báo mất sổ tiết kiệm rồi rút toàn bộ tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Như vậy, tổng số tiền Mùi đã chiếm đoạt của em trai lên tới 4.767.800.000 đồng.

Xét thấy hành vi của Hoàng Thị Mùi là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội nhiều lần, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 14 năm tù giam.

Thùy Dương/Baohatinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP