Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Chém người vô cớ, người đàn ông lãnh án tù

Mâu thuẫn với người phụ nữ đi qua trước nhà, Đường lấy dao đuổi chém thì chị này lánh đi. “Giận cá chém thớt”, Đường vô cớ chém một người đàn ông phải khâu nhiều mũi.

Ngày 2/10, TAND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) mở phiên sơ thẩm xét xử Đoàn Văn Đường (35 tuổi, trú xã Hương Minh) về tội Cố ý gây thương tích.

Giận cá chém thớt, người đàn ông phải hầu tòa (ảnh minh họa)

Theo cáo trạng, vào khoảng 19h ngày 29/5, Đoàn Văn Đường chở lúa về đến trước nhà mình và bốc xuống để tuốt. Cùng lúc, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1972, trú cùng thôn) điều khiển xe mô tô chạy qua, vướng vào đống lúa của Đường nên không qua được. Giữa chị Hoa và Đường đã có lời qua tiếng lại với nhau.

Do bức xúc Đường chạy đến đấm vào mặt chị Hoa. Sau đó Đường tiếp tục vào nhà cầm con dao dài 30 cm ra chém chị Hoa, song người phụ nữ này đã kịp thời lánh mặt.

Đang hậm hực thì thấy anh Trần Mạnh Hùng (48 tuổi, hàng xóm) dừng xe gần đống lúa. “Giận cá chém thớt”, Đường tiến lại gần chém xuyên qua mũ cối anh Hùng đội trên đầu, khiến anh này phải khâu nhiều mũi.

Nhận định hành vi của Đường là côn đồ, coi thường tính mạng người khác, HĐXX đã tuyên phạt 9 tháng tù giam.

Tác giả: Huy Hùng

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam

  Từ khóa: Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP