Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Cây bưởi gần 500 quả, cho thu nhập hơn 20 triệu đồng

Cây bưởi Phúc Trạch 22 năm tuổi đang mang lại thu nhập hơn 20 triệu đồng mỗi năm cho nông dân Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Văn Bình, trú xã Hương Thủy (Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, năm nay vườn bưởi gồm 35 gốc của gia đình có một cây bưởi cho gần 500 quả, ước tính thu nhập khoảng 20 triệu đồng.

Cây bưởi Phúc Trạch cho gần 500 quả của gia đình ông Bình. Ảnh: Đức Hùng

Theo ông Bình, cây bưởi này được trồng từ năm 1995, cây cao 8 m, tán lá xòe rộng với đường kính lên tới 14 m. Quá trình sinh trưởng, cây được chăm sóc bình thường, song hàng năm luôn ra quả vượt trội so với các loại cây bưởi trong vườn.

"Hai mùa gần đây, cây đều đặn cho khoảng 500 quả, trong khi các cây khác trung bình chỉ 200 quả. Giá bưởi khoảng 50.000 đồng mỗi quả, mùa này đã bán được 200 quả ở cây này, thu về 10 triệu đồng", ông Bình nói và cho hay ước tính số tiền thu về từ cây bưởi 500 quả sẽ hơn 20 triệu đồng.

Mỗi quả ở gốc bưởi này nặng gần một kg. Ảnh: Đức Hùng

Ông Bình chia sẻ, vườn bưởi của gia đình gần sông Ngàn Sâu, hàng năm được bồi đắp phù sa nên chất đất rất tốt, thuận lợi cho sự phát triển của cây. Với 35 gốc bưởi được trồng trên 1.000 m2 đất, mỗi mùa gia đình thu về khoảng 100 triệu đồng.

Ông Lê Quang Vinh - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Khê cho biết, cây bưởi 500 quả của gia đình ông Bình nằm trong nhóm 20 cây giống đầu dòng được huyện chọn để bảo tồn gen. "Việc cây cho mỗi năm 500 quả là rất đặc biệt", ông nói.

Năm 2017, sản lượng bưởi Phúc Trạch ở huyện Hương Khê đạt khoảng 15.000 tấn. Nhìn chung, bưởi Phúc Trạch năm nay được mùa, tỷ lệ ra hoa, đậu quả tương đối cao so với các năm trước.

Vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt kinh phí hơn 60 tỷ đồng để bảo tồn, nhân giống và phát triển giống cây đặc sản bưởi Phúc Trạch giai đoạn 2016-2020, giao cho huyện Hương Khê làm chủ đầu tư.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: gốc bưởi , 500 quả , Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP