Kinh tế

Hà Tĩnh: Cảng Sơn Dương đón tàu lớn nhất từng cập cảng Việt Nam

Sáng 3-1-2016, tại cầu cảng S1, cảng biển nước sâu Sơn Dương thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã đón tàu Divinus mang quốc tịch Anh (ảnh 1) . Đây là tàu chở hàng rời có tải trọng lớn nhất từng cập cảng ở Việt Nam.

hatinh24h

Ảnh 1

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật; Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã tặng hoa chúc mừng thuyền trưởng Inanychev Sergiy và các thành viên thủy thủ đoàn (ảnh 2).

Ảnh 2

Tàu Divinus có trọng tải 170.000 tấn, dài gần 300m, rộng 45m, mớn nước 17,6m, trên tàu chở theo 164.100 tấn quặng sắt xuất phát từ cảng Lumut (Malaysia) để cung cấp nguyên liệu chạy thử nhà máy sản xuất gang thép của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (thuộc Tập đoàn Formosa Đài Loan).

Ngay sau khi tàu cập cảng thành công, các lực lượng Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng, Cảng vụ Hàng hải tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát lô hàng để các đơn vị chuyên ngành tiến hành bốc xếp hàng hóa vào các kho, bãi chứa. Dự kiến, toàn bộ số quặng sắt trên tàu này sẽ được bốc dỡ xuống cảng trong vòng 5 ngày.

Hệ thống cảng biển nước sâu Sơn Dương là cảng hiện đại và lớn nhất nhì ở Việt Nam với số vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD. Hiện Công ty Formosa Hà Tĩnh đang khẩn trương hoàn thành giai đoạn 1, tương ứng với 11 bến tàu trong đó có hai bến cho tàu 20 vạn tấn, 9 bến cho tàu từ 1- 5 vạn tấn với khối lượng hàng hóa thông qua dự kiến 28 triệu tấn/năm.

Theo quy hoạch, Công ty Formosa Hà Tĩnh sẽ đầu tư toàn bộ 32 cầu cảng chuyên dùng, trong đó 6 bến cho tàu 20 – 30 vạn tấn; 20 bến cho tàu 3 – 5 vạn tấn và 6 bến tàu 6.000 – 10.000 tấn. Tổng chiều dài bến 6.600m. Lượng hàng thông qua khoảng 85 triệu tấn/năm.

Tin, ảnh: DƯƠNG QUANG/SGGP

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP