Hà Tĩnh ngày nay

Hà Tĩnh: Cận cảnh tài xế “rút ruột” xăng đem bán

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh một số xe chở bồn xăng từ các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình và Hà Tĩnh… chở xăng dầu từ Tổng kho khí hóa lỏng Bắc Trung Bộ thuộc Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc (có trụ sở tại xã Kỳ Lợi – Kỳ Anh – Hà Tĩnh) về cung cấp cho các cây xăng lớn có nhiều dấu hiệu bất minh PV đã nhập cuộc điều tra.

Ngang nhiên trộmMột ngày đầu tháng 7, chúng tôi đã bám theo hàng loạt xe chở bồn xăng mang BKS đến từ các tỉnh như Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh xuất phát từ Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc.Sau khi đã được nạp đầy bồn, chạy một đoạn khá xa chỗ nhận hàng các tài xế này đều tìm kiếm những chỗ vắng vẻ để bắt đầu công đoạn chiết xăng, dầu đem bán. Theo chúng tôi nhẩm tính chỉ mới dừng lại khoảng 10 phút tại một điểm chuyên thu mua xăng dầu tại xã Kỳ Lợi (huyện Kỳ Anh), 2 can dầu loại 30 lít đã được tài xé xe bơm đầy. Trắng trợn hơn, một số tài xế xe bồn khác còn ngang nhiên dừng lại bên lề đường rút trực tiếp từ bồn xăng ra các can lớn để bán lại cho các chủ đầu nậu chuyên mua xăng dầu.


Điểm xuất phát của các xe chở xăng dầu Chỉ tính riêng đoạn đường từ Tổng kho xăng dầu Vũng Áng chạy lên Quốc lộ 1A chưa đầy 8 km, chúng tôi bắt gặp rất nhiều xe bồn dừng lại bên lề đường để rút xăng dầu.Một chủ cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho biết, hầu như tất cả các xe bồn đều dừng lại tại cung đường này để rút xăng dầu, một số xe bồn sau khi đi cung cấp cho các đại lý xăng dầu khác đến địa điểm này đều “xả hàng” hết rồi mới vào Tổng kho tiếp tục nhận hàng để đi cung cấp cho các đại lý.


Tại điểm thu mua này, chỉ trong thời gian ngắn có 5 xe bồn tấp vào chiết xằng dầu để bánĐiều khiến chúng tôi ngạc nhiên hơn, không những các xe bồn Nhà nước quản lý có phần lỏng lẽo, mà các xe bồn chở cho các doanh nghiệp tư nhân đều có hiện tượng tương tự.Bắt quả tangAnh Nguyễn Văn Trí, trú tại xã (Kỳ Hải – Kỳ Anh) chủ DN kinh doanh xăng dầu chuyên nhận dầu của Công ty TNHH Vinh Oanh đóng tại Nghệ An cho biết: “Do nghi ngờ các tài xế đến nhập xăng dầu cho cửa hàng của mình nên tôi đã âm thầm theo dõi trong một thời gian”.Ngày 21-6, anh Trí theo dõi xe bồn mang biển kiểm soát 37V- 2105 thuộc Công ty Vinh Oanh là xe trực tiếp chở đến cho cửa hàng, đi đến ngã 3 Kỳ Lợi, tái xế là Nguyễn Văn Linh đã dừng xe bên lề đường, mở kẹp chì, chiết xăng bán cho các hộ thu mua trên đường 2 can nhựa (mỗi can 20 lít).


Cận cảnh một tài xế đang phá kẹp chì chiết xăng dầu đem bán Bị anh bắt gặp, tài xê đã thừa nhận hành vi sai trái đó và đã bồi thường thiệt hại cho Doanh nghiệp.Anh Trí cho biết thêm: các chủ đại lý, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu rất dễ bị qua mặt bởi với các loại xe bồn lớn thì việc tài xế rút vài chục lít xăng dầu là chuyện có thể xảy ra vì chỉ cần cho xăng xốc nở là có thể bù lại lượng xăng dầu bị đánh cắp .
Hà Vũ – Hà vy

Tầm Nhìn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP