Xã hội

Hà Tĩnh cách ly người đàn ông từng điều trị ở Lào

Anh H. (ở huyện Cẩm Xuyên) và chị L. (ở xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà) đang được cách ly với triệu chứng tức ngực, ho, rát họng.

Sáng 17/3, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngày 16/3, đơn vị này đã cách ly y tế thêm 2 người.

Theo đó, anh Trần Văn H. (39 tuổi, quê huyện Cẩm Xuyên), từng tiếp xúc với người Trung Quốc, trước khi khi về nước anh H. đã điều trị 4 ngày tại Vientiane (Lào). Tối 15/3, anh H. về quê nhập viện trong tình trạng sốt 37,5 độ C, đau họng, ho ít. Hiện anh H. đang được cách ly y tế tại bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên.

(Ảnh minh họa)

Chị Trần Thị L. (20 tuổi) đi từ Quảng Ninh về quê xã Thạch Lạc (huyện Thạch Hà) ngày 15/3 và đến tối cùng ngày nhập viện với các triệu chứng tức ngực, ho, rát họng. Chị H. đang được điều trị cách ly tại BV đa khoa TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh).

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, 4 trường hợp đi trên chuyến bay QR968 từ Qatar về Việt Nam - chuyến bay có trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, đã được xác định âm tính với Covid-19.

Trước đó, sau khi nhận được thông tin, 4 người đi từ Rumani quá cảnh Qatar về Việt Nam trên chuyến bay QR968 (có trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2) về đến địa phương vào ngày 13/3. Lực lượng chức năng Hà Tĩnh ngay sau đó đã cử cán bộ y tế nhanh chóng có mặt điều tra dịch tễ đồng thời tiến hành cách ly y tế theo đúng quy định./.

Tác giả: CTV Thùy Chi

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP