Nhân ái

Hà Tĩnh: Bơm nước vào bồn chứa, người phụ nữ bị điện giật tử vong, để lại 3 đứa con thơ dại

Đang bơm nước lên bồn thì chị Ng. không may bị điện giật tử vong, để lại 3 đứa con thơ dại cùng người chồng đau ốm.

Tối 15/6, ông Phạm Thái Hoa - Chủ tịch UBND xã Lâm Hợp (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, một người phụ nữ trên địa bàn vừa bị điện giật tử vong khi đang bơm nước để tắm.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 14/6, khi cắm phích điện vào ổ cắm để bơm nước vào bồn tắm tại nhà riêng của mình, chị Trần Thị Ng. (28 tuổi, trú thôn Tân Cầu, xã Lâm Hợp) bị điện giật tử vong.

Chị Ng. mất để lại 3 đứa con thơ trong cảnh khó khăn.

Chồng con ngã quỵ vì sự ra đi đột ngột của chị Ng.

Được biết, gia đình chị Ng. có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kinh tế trông chờ vào mấy sào ruộng. Ai thuê gì, vợ chồng chị Ng. làm nấy để kiếm thu nhập, trang trải cuộc sống.

Vợ chồng chị Ng. có 3 đứa con (nhỏ nhất mới hơn 1 tuổi). Chồng chị Ng. không được nhanh nhẹn, hoạt bát như những người đàn ông khác. Càng xót xa hơn khi mẹ chồng chị Ng. cũng vừa mất cách đây 40 ngày.

Sau khi chị Ng. mất, các ban ngành, đoàn thể, cá nhân đã đứng ra kêu gọi ủng hộ để có tiền lo hậu sự.

Tác giả: Nhã Hoàng

Nguồn tin: Pháp Luật & Bạn Đọc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP