Di tích - Thắng cảnh

Hà Tĩnh: Biểu tượng “cánh diều” siêu khủng tại khu du lịch mang tên Đại danh y Lê Hữu Trác

Biểu tượng “Cánh diều” với kinh phí 3 tỉ đồng, rộng 28 m2 được xem là điểm nhấn độc đáo của khu du lịch sinh thái mang tên Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Biểu tượng cánh điều độc đáo tại khu du lịch Hải Thượng Lãn Ông.

Công trình này do Viện khoa học Việt Nam chịu trách nhiệm thiết kế vào năm 2012, thi công trong thời gian 9 tháng.

Biểu tượng “cánh diều” được phác họa uốn lượn vòng ra 2 bên, phỏng theo hình chiếc diều sáo mà người dân xưa thường thả chơi vào mùa hè.

Trung tâm cánh diều được thiết kế logo hình tròn, phần trên cùng của logo vẽ 3 ngọn núi Minh Tự tượng trưng cho dãy núi Thiên Nhẫn.

Phía ngoài cùng của logo được bố trí hình cánh chim Việt phối 5 màu cơ bản (đỏ, vàng, trắng, xanh da trời và xanh nước biển).

Biểu tượng cánh điều độc đáo tại khu du lịch Hải Thượng Lãn Ông

Biểu tượng hình cánh diều đặt tại khu du lịch sinh thái Hải Thượng có nguồn gốc từ thú chơi diều của Đại danh y Lê Hữu Trác thuở sinh thời. Ông có thú thả diều, ngắm cảnh, ngắm trăng để di dưỡng tinh thần.

Ngọn núi nơi đại danh y thường thả diều được dân gian gọi là núi Cánh Diều. Sau khi qua đời, đại danh y đã được an táng trên núi Cánh Diều.

Minh Lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP