Nông Thôn Hà Tĩnh

Hà Tĩnh biểu dương 130 nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

Sáng 8/4, Hội Nông dân Hà Tĩnh tổ chức hội nghị biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” giai đoạn 2010 – 2015. Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y tới dự.

Hà Tĩnh biểu dương 130 nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

5 năm qua, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững được các cấp hội tích cực hưởng ứng, thu hút hàng vạn hội viên tham gia. Đến năm 2015, có 83.861 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi (407 hộ SXKD giỏi cấp TW, 5.527 hộ cấp tỉnh, 17.108 hộ cấp huyện/thành/thị, 60.819 hộ cấp xã/phường/thị trấn).

Bám sát đề án tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh, nhiều hộ mạnh dạn đầu tư trang trại, gia trại hướng vào sản xuất các sản phẩm chủ lực như: chăn nuôi lợn, trâu bò, nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả, trồng rau – củ – quả trên đất cát hoang hóa ven biển quy mô lớn, giá trị cao. Toàn tỉnh hiện có 4.569 mô hình thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên (543 mô hình lớn, 444 mô hình vừa, 3.582 mô hình nhỏ), 100% xã có mô hình hiệu quả.

Hưởng ứng phong trào toàn tỉnh chung sức xây dựng NTM, các hộ nông dân đã góp hàng trăm tỷ đồng, hàng ngàn ngày công, xây dựng 3.458 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa 1.981 km kênh mương nội đồng, hàng trăm trường học, trạm y tế, hội quán, nhà văn hóa, công trình công cộng, 52.140 hộ hiến 276,3 ha đất, trị giá 345,3 tỷ đồng. Phong trào nông dân tham gia đảm bảo QPAN phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn…

Hà Tĩnh biểu dương 130 nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015
Hà Tĩnh biểu dương 130 nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho các nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015.

Bằng nhiều hình thức, biện pháp, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục thực hiện các phong trào nông dân điển hình tiên tiến 2015 – 2020. Phấn đấu hàng năm 70% số hộ trở lên đăng ký đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp, 75% hộ trở lên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 90% nông dân được học tập các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tập huấn KHKT…

Tổng kết phong trào Nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015, hội nghị đã biểu dương 130 nông dân điển hình có thành tích nổi bật trong phong trào SXKD giỏi, xây dựng NTM, góp phần vào công cuộc làm giàu, giảm nghèo bền vững.

Phát biểu với hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng chúc mừng và đánh giá cao vai trò của Hội Nông dân tỉnh cũng như các hội viên nông dân, đặc biệt là 130 nông dân điển hình được vinh danh. Đó thực sự là những tấm gương sáng trong phong trào SXKD giỏi, thi đua yêu nước.

Hà Tĩnh biểu dương 130 nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần chủ động kết hợp với Hội Nông dân tỉnh thực hiên tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong đặt ra trong phong trào nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò quan trọng trong việc phát triển KT-XH, xây dựng NTM của tỉnh nhà. Nền nông nghiệp Hà Tĩnh đang phát triển theo hướng hàng hóa, cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, làm thay đổi diện mạo nông thôn, kết quả đó có đóng góp không nhỏ của nông dân.

Đề nghị các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh phát động phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là xây dựng NTM gắn với xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, gìn giữ nét đẹp làng xã; tích cực nhân rộng các mô hình SXKD hiệu quả, bền vững; phát triển mạnh các sản phẩm chủ lực quy mô sản xuất hàng hóa; xây dựng nền nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng hiện đại; xây dựng NTM mới bền vững, không ngừng nâng cao đời sống của người dân nông thôn.

THU PHƯƠNG/ Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP