Xã hội

Hà Tĩnh: Bé trai 2 tuổi đuối nước khi mẹ đi chợ vắng nhà

Mẹ cháu B.A gửi con cho bà để đi chợ, vì nước lũ chưa rút hết nên đã xảy ra tai nạn đuối nước thương tâm.

Ngày 3/11, thông tin từ Khoa Cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, một bé trai 2 tuổi đã tử vong do đuối nước trước khi được đưa đến phòng cấp cứu.

Dù được cấp cứu nhưng bé trai không qua khỏi

Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Công an xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) xác nhận, vào khoảng 10h ngày 3/11, tại thôn Đông Huề, bé trai là Võ Đỗ B.A bị ngã xuống nước được người thân và hàng xóm phát hiện đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Một người thân của gia đình cho biết, mẹ cháu B.A gửi con cho bà để đi chợ, vì nước lũ chưa rút hết nên đã xảy ra tai nạn đuối nước thương tâm.

Được biết, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) là xã bị ngập lũ sâu nhất của huyện Can Lộc với gần 1.000 hộ bị ngập từ 20cm đến 2m. Gia đình ông Võ D. là một trong những gia đình bị ngập sâu trong lũ sau bão số 9.

Trước đó, trên địa bàn thị trấn Nghèn và xã Trung Lộc, huyện Can Lộc đã có 2 trường hợp tử vong do đi thả lưới và lau dọn sân trong lũ.

Tác giả: Quốc Hiệp

Nguồn tin: Báo GĐ&XH

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP