Nông thôn mới

Hà Tĩnh: Bất thường chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Dù được Phòng NN&PTNT huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phê duyệt đề án từ năm 2014, nhưng đến nay, trang trại của ông Đào Hùng Mạnh ở thôn Kỳ Sơn, xã Thạch Đài vẫn chưa nhận được chính sách hỗ trợ từ tỉnh.

Hà Tĩnh: Bất thường chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp - Ảnh 3
Trong những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh luôn chú trọng đến công tác hỗ trợ, ưu đãi đầu tư để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Ngoài việc ban hành kế hoạch, chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm, tỉnh cũng đã ban hành hệ thống các văn bản về chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư trên các lĩnh vực đặc biệt là nông nghiệp.

Theo đó, một số quyết định, nghị quyết đã được ban hành như: Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, khi triển khai chính sách trên tại một số xã của huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), đặc biệt là xã Thạch Đài thì việc này lại xảy ra những bất thường.

Lần theo đơn phản ánh của anh Đào Hùng Mạnh, trú tại xóm Kỳ Sơn, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, chúng tôi đã về trang trại của anh để tìm hiểu thực tế. Tại đây, hệ thống trang trại chăn nuôi lợn đã đi vào hoạt động từ lâu. Không lâu sau, trang trại này đã được phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thạch Hà ký duyệt kết quả thẩm định ngày 17/12/2014. Trong thông báo kết quả thẩm định ghi rõ: Hộ gia đình anh Đào Hùng Mạnh thuộc mô hình chăn nuôi lợn liên kết quy mô vừa 120 con/lứa và được hỗ trợ 100 triệu đồng từ nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014.

 Hà Tĩnh: Bất thường chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp - Ảnh 1

 Hà Tĩnh: Bất thường chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp - Ảnh 2

Thông báo kết quả thẩm định của Phòng NN và PTNT huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh)

Về nguyên tắc, nguồn hỗ trợ phải kịp thời để khuyến khích và động viên người dân sản xuất. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì đến tận hôm nay, gia đình ông Mạnh vẫn chưa được nhận bất cứ nguồn hỗ trợ nào từ các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh.

Bức xúc về vấn đề trên, ông Đào Hùng Mạnh cho biết: “Gia đình tôi từ ngoài Bắc vào đây lập nghiệp, trải qua bao khổ cực với nhiều nghề. Nay, tỉnh Hà Tĩnh có những chính sách ưu đãi về phát triển nông nghiệp, cộng với sự động viên của chính quyền địa phương, gia đình tôi đã mạnh dạn vay tiền ngân hàng và anh em, họ hàng để thuê 3ha đất, xây dựng trang trại theo quy chuẩn đầu tiên ở xã. Thế nhưng, không hiểu sao đến giờ, gia đình tôi chưa được nhận bất cứ nguồn hỗ trợ nào của tỉnh”.

Hà Tĩnh: Bất thường chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp - Ảnh 4

Hệ thống chuồng trại, nhà xưởng của hộ dân Đào Hùng Mạnh

“Tôi đã nhiều lần lên UBND huyện Thạch Hà hỏi thì được trả lời là tiền đã chuyển về cho xã. Đến xã hỏi, cán bộ nơi đây lại nói huyện đã cắt rồi(?!). Hơn 6 tháng trời, tôi cứ đi tới đi lui mà không nhận được bất cứ câu trả lời xác đáng của các cơ quan chức năng”, ông Mạnh cho biết.

Trong khi đó, cùng thời điểm lập hồ sơ đề án xây dựng mô hình chăn nuôi lợn liên kết quy mô vừa tại xã Thạch Đài còn có 4 hộ dân khác. Tuy cùng thời điểm, nhưng 4 hộ gồm: Dương Văn Thuận, Bùi Văn Anh, Dương Văn Huệ, Dương Văn An, cùng trú tại xóm Kỳ Sơn, huyện Thạch Đài lại đã được giải ngân vốn hỗ trợ phát triển nông nghiệp của tỉnh từ cuối năm 2014.

 Hà Tĩnh: Bất thường chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp - Ảnh 5

Ông Mạnh buồn rầu chia sẻ sự việc với PV

Đưa những bức xúc của người dân với ông Đồng Xuân Vân, Trưởng phòng TC – KH huyện Thạch Hà, ông này cho hay: “Sau khi có thông báo thẩm định của Phòng NN và PTNT về các mô hình chăn nuôi lợn liên kết quy mô vừa, phòng đã giải ngân vốn cho tất cả 5 hộ trên về địa phương trong năm 2014. Đến thời điểm hiện nay, hộ ông Mạnh chưa được nhận hỗ trợ là do lỗi của địa phương đã làm hồ sơ chậm cho người dân. Tôi sẽ cho kiểm tra, cán bộ ở đơn vị nào làm chậm cho dân sẽ có hình thức kỷ luật”.

Trong khi đó, lý giải về vấn đề này, tin nhanh từ ông Hoàng Văn Lâm, cán bộ phụ trách Nông thôn mới xã Thạch Đài cho biết: “Năm 2014, xã Thạch Đài được tỉnh Hà Tĩnh phân bổ 901 triệu đồng tiền hỗ trợ mô hình sản xuất. Do công việc cuối năm bận rộn nên kế toán rút không kịp trước ngày 30/1/2015. Vì thế, dẫn đến đã bị tỉnh thu hồi 314 triệu đồng vì không giải ngân hết vốn, trong đó có 100 triệu của anh Mạnh”.

Tuy nhiên khi chúng tôi đề cập đến việc vì sao từ đầu năm 2015 đến nay, UBND xã Thạch Đài không làm đề xuất trường hợp ông Đào Hùng Mạnh lên UBND huyện để cấp bổ sung, ông Lâm phân trần: “Hiện, nguồn hỗ trợ theo Nghị Quyết 90 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã bị cắt, địa phương đang cố gắng chuyển sang nguồn Quyết định 67 của UBND tỉnh cho hộ ông Mạnh(?!)”.

 Hà Tĩnh: Bất thường chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp - Ảnh 6

Ông Lâm cho rằng: “Vì ở xã cuối năm nhiều việc nên kế toán không rút được tiền hỗ trợ” (?!)

Từ thực tế đó, để phát huy hiệu quả các chính sách của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn, thiết nghĩ UBND huyện Thạch Hà cần chỉ đạo các phòng, ban rà soát tổng thể các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư của tỉnh để tránh những sai sót, dẫn đến bức xúc kéo dài trong người dân.

Ngọc Tuấn – Thúy Nga/ Người Đưa Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP