Cẩm Xuyên

Hà Tĩnh: Bắt bốn gái mại dâm cùng các chủ chứa

Khi các gái mại dâm đang tràn ra QL1A để chèo kéo khách thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Thực hiện kế hoạch truy quét, trấn áp tội phạm trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2014 của Công an Hà Tĩnh, Đội CSĐT về TTXH Công an huyện Cẩm Xuyên đã xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra các địa điểm nóng về tệ nạn bài bạc, mại dâm, ma túy trên địa bàn.

hatinh24h1

 Các gái bán dâm bị bắt giữ

Theo đó, khoảng 19h chiều tối 31.12.2013, hơn 20 CBCS công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân kiểm tra các điểm nóng về hoạt động chứa chấp và kinh doanh mại dâm tại 2 xã Cẩm Trung và Cẩm Minh.

Khi các mũi phục kích của công an ập đến 15 quán ăn trá hình trên địa bàn xã Cẩm Minh đã phát hiện hàng chục gái mại dâm đang tràn ra QL1A để chèo kéo khách qua đường.

Các mũi trinh sát đã bắt giữ tại hiện trường được 4 gái mại dâm cùng các chủ nhà chứa và lập biên bản đưa về Công an huyện Cẩm Xuyên xử lý.

Danh tính các chủ nhà chứa được xác định bao gồm: Trần Thị Tình (SN 1973) trú tại xóm 8, Lương Thị Nhưng (SN 1993) trú tại xóm 8; Võ Tá Khánh (SN 1977) trú tại xóm 7; Cao Văn Anh (SN 1968) trú tại xóm 8, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên Hà Tĩnh.

Các gái bán dâm bị tạm giữ gồm: Nguyễn Thị Trang (SN 1994 trú tại H. Quỳ Châu, Nghệ An); Lo Thị Hương (SN 1992 trú tại xã Nami, H.Con Cuông, Nghệ An); Vũ Thị Hương (SN 1995, trú tại H.Tuyên Hóa, Quảng Bình).

Khai nhận tại Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên, các chủ chứa cho biết: Mỗi quán ở đây đều nuôi từ 2-3 gái mại dâm, bao ăn ở và trả lương mỗi tháng dao động từ 3-4 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Cẩm Xuyên đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng  trước pháp luật.

Trần Tuệ Giang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP