Pháp luật

Hà Tĩnh: Bắt quả tang cơ sở chế biến hàng trăm cân mỡ bẩn

Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, cơ sở này đang tàng trữ hơn 200 kg mỡ bẩn, việc chế biến vẫn đang diễn ra.

Mỡ động vật được chế biến tại nhà ông Hùng - Ảnh: C.A

Thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường - Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa chủ trì phối hợp với các ngành chức năng bắt quả tang một cơ sở chế biến mỡ bẩn tại xã Thanh Bình Thịnh (huyện Đức Thọ).

Theo đó, vào sáng nay 10.3, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1978, trú thôn Đại Lợi, xã Thanh Bình Thịnh) đang tàng trữ 220kg mỡ động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh thú y.

Cũng tại đây, lực lượng chức năng phát hiện việc chế biến mỡ động vật vẫn đang diễn ra. Chủ sơ sở này sử dụng một số dụng cụ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để nấu, chế biến mỡ động vật sau đó bán kiếm lời.

Công an bắt quả tang cơ sở chế biến mỡ bẩn

Vụ việc đã được đoàn công tác lập biên bản vi phạm, giao cho UBND xã Thanh Bình Thịnh tiến hành tiêu hủy số mỡ động vật nói trên theo quy định.

Tác giả: Quang Cường

Nguồn tin: Báo Một Thế Giới

  Từ khóa: Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP