Cẩm Xuyên

Hà Tĩnh: Bắt quả tang 17 đối tượng đang đánh bạc, thu giữ 83 triệu đồng

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Cẩm Xuyên vừa triệt phá và tạm giữ 17 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

  >> Hà Tĩnh: Bắt nóng 34 đối tượng, thu 2 khẩu súng và 300 triệu trên chiếu bạc

Thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức lực lượng tăng cường bám địa bàn, quản lý chặt các đối tượng hình sự, cờ bạc, ma túy nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tệ nạn cờ bạc. Qua công tác nắm tình hình, trinh sát và theo dõi, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện một số ổ nhóm đối tượng đánh bạc di động, các đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên tụ tập đánh bạc, trong đó một số đối tượng có nhiều tiền án tiền sự. Trước thực trạng đó, Công an huyện Cẩm Xuyên đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra trật tự về xã hội xác lập chuyên án mang bí số  D1116 tập trung lực lượng đấu tranh với loại tội phạm này.

Đối tượng bị bắt giữ

Tang vật vụ án

Sau một thời gian thu thập thông tin, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cẩm Xuyên bí mật đột kích ngôi nhà 2 tầng của Đỗ Văn Tứ ( thôn 6, Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên). Qua kiểm tra đã phát hiện và bắt quả tang 17 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa gồm: Đỗ Văn Tứ (SN 1976), Thái Viết Quỳnh (SN 1987), Hoàng Văn Trung (SN 1990), Nguyễn Mạnh Nhân (SN 1990), Phan Xuân Nghệ (SN 1982), Chu Văn Thắng (SN 1988), Nguyễn Trọng Hải (SN 1982), Chu Văn Kiên (SN 1985), Trần Viết Toàn (SN 1977), Hoàng Bá Trung (SN 1997), Dương Mạnh Hùng (SN 1984), Nguyễn Trọng Phong (SN 1977), Trần Viết Thảo (SN 1988), Nguyễn Văn Minh (SN 1965), Nguyễn Tiến Quốc ( SN 1984) đều trú tại xã Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên và Bùi Quang Hùng (SN 1979) trú tại tổ dân phố 8, trị trấn Cẩm Xuyên. Tại hiện trường, lực lượng Công an tạm giữ 8 chiếc xe máy, 14 chiếc điện thoại di động, 83 triệu đồng cùng các vật chứng liên quan khác. Cơ quan công an đã lập biên bản bắt giữ các đối tượng.

Đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan Công an

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận về hành vi đánh bạc của mình. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng trước pháp luật.

ANH LÊ – VĂN HÙNG

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP