Tin Hà Tĩnh

Bắt kẻ ngồi xe lăn điều hành đường dây đánh bạc tiền tỷ

Mặc dù bị tàn tật, phải ngồi xe lăn nhưng Hải vẫn điều hành đường dây đánh bạc qua mạng hết sức tinh vi.

Tối 16/12, Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ, khởi tố 5 đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề, cá độ bóng đá.

Danh tính 5 bị can bị khởi tố về tội danh Đánh bạc gồm: Trần Văn Hải (SN 1991); Dương Thị Huế (SN 1979); Nguyễn Thị Hạnh (SN 1987); Lê Thị Đào (SN 1987), đều trú tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân và Trần Đình Long (SN 1976), trú tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.


CQĐT xác định, mặc dù bị tàn tật, ngồi xe lăn nhưng Trần Văn Hải là đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây đánh bạc qua mạng.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Công an huyện Nghi Xuân phát hiện, trên địa bàn có một nhóm đối tượng liên kết với nhau thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo... nên xác lập chuyên án, quyết tâm đấu tranh, triệt phá.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi. Mọi hoạt động giao dịch ghi số lô, số đề của các đối tượng chủ yếu thực hiện qua các ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Messenger... Sau mỗi lần thực hiện các đối tượng thường xuyên xóa tin nhắn, thay đổi số thuê bao di động nhằm che giấu hoạt động phạm tội.

Sau một thời gian theo dõi, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án quyết định phá án, tiến hành bắt giữ Trần Văn Hải cùng 09 đối tượng khác.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ hơn 440 triệu đồng tiền mặt, 15 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tang vật vụ án.


Theo lời khai ban đầu, từ khi hoạt động cho đến khi bị bắt, nhóm đối tượng trên đã giao dịch đánh bạc nhiều tỷ đồng, có những ngày số tiền đánh bạc lên đến hơn 120 triệu đồng.

"Quá trình bắt giữ đường dây này, ban chuyên án đã gặp rất nhiều khó khăn và mất rất nhiều thời gian để điều tra, thu thập chứng cứ bởi thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng", Thượng tá Thành cho biết.

Hiện, Công an huyện Nghi Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can nói trên; 5 đối tượng còn lại, quá trình điều tra xác định chưa đủ căn cứ để truy tố hình sự.

Vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP