Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Bắt giữ người đàn ông trộm tiền rồi mang gửi ngân hàng

Đối tượng Định đột nhập nhà người khác lấy trộm 17 triệu triệu đồng, ra ngân hàng gửi tiền vào tài khoản để tiêu xài dần thì bị công an bắt.

Báo Nghệ An đưa tin, ngày 11/6, Nguyễn Quốc Định, 43 tuổi trú phường Hà Huy Tập bị Công an thành phố Hà Tĩnh khởi tố, bắt giam về tội Trộm cắp tài sản, theo điều 173 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo điều tra, ngày 6/6, Định đột nhập nhà bà Nhung ở thôn Tân Trung, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, trộm 17 triệu đồng cất trong tủ. Anh ta sau đó ra ngân hàng trên địa bàn gửi số tiền trên vào tài khoản để tiêu xài.

Nghi can Định tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Thông tin thêm trên Vnexpress, từ trình báo của nạn nhân, sau 12 tiếng điều tra, Định bị cảnh sát bắt khi đang lẩn trốn ở thành phố Vinh, Nghệ An. Nghi can khai trước đó từng gây ra một vụ trộm điện thoại ở huyện Nghi Xuân.

Được biết, Định có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Đánh bạc.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Nghệ An, công an bắt đối tượng từng 3 lần ngồi tù vì tội trộm cắp tài sản. Chỉ chưa đầy một năm sau khi ra tù, Mạnh lại tiếp tục quay lại con đường cũ, gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn TP. Vinh.

Cụ thể, khoảng 14h30 ngày 10/3, sau khi ngủ trưa dậy, anh Tuấn phát hiện bị kẻ gian lấy trộm 1 laptop, 1 điện thoại di động và 1 ví tiền; tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 10 triệu đồng.

Từ thông tin của nạn nhân, các điều tra viên đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn. Sau gần 1 tuần điều tra xác minh, lực lượng Công an xác định Thái Văn Mạnh là đối tượng gây ra vụ trộm cắp.

Tác giả: Trúc Chi (T/H)

Nguồn tin: Tạp chí Người Đưa Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP