TP-Huyện-Thị

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng chấn động 5 năm trước

Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng chấn động 5 năm trước.

2 đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh CAHT)

Chiều 7/3, thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, đã bắt Nguyễn Cao Quốc Việt (SN 1989), trú ở phường Trung Đô, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An vì đã có hành vi cướp tiệm vàng gây chấn động TP. Hà Tĩnh 5 năm trước.

Theo cơ quan điều tra, ngày 4/1/2012, 1 kẻ mặc quần áo đen, đeo khăn bịt mặt, đi găng tay bất ngờ xông vào tiệm vàng Kiều Ngọc (nằm trên đường Đặng Dung, phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh) dùng búa đập vỡ tủ kính cướp đi 8 vòng kiềng vàng trị giá khoảng 150 triệu vào thời điểm đó.

Sau khi cướp xong, tên này chạy ra đường và nhảy lên xe máy 1 đối tượng đang chờ sẵn đó rồi tẩu thoát.

Hình ảnh tên cướp 5 năm trước tại tiệm vàng Kiều Ngọc (Ảnh CAHT)

Nhận được tin báo, cơ quan Công an TP. Hà Tĩnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh và truy tìm 2 tên trộm. Tuy nhiên, do phương thức, thủ đoạn gây án nhanh chóng, mau lẹ, thông tin manh mối hạn chế khiến quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn, có những lúc tưởng chừng đi vào “ngõ cụt”.

Cuối năm 2016, các trinh sát hình sự Công an TP. Hà Tĩnh đã thu thập được thông tin, manh mối về các đối tượng có liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Kiều Ngọc 5 năm trước.

Ngay lập tức, Công an TP. Hà Tĩnh báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Các mũi trinh sát được nhanh chóng được cử đi các địa bàn Nghệ An, Quảng Bình để xác minh thông tin và tiến hành các bước điều tra.

Với các tài liệu thu thập được, đối chiếu với mô hình, đặc điểm, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, ngày 6/3/2017, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Tĩnh đã ra quyết định bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Cao Quốc Việt (SN 1989, trú ở phường Trung Đô, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An). Quá trình đấu tranh, Việt đã khai nhận: 5 năm trước đã cùng Nguyễn Hữu Việt (SN 1991, trú ở phường Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) thuê xe từ Vinh vào TP. Hà Tĩnh để cướp tiệm vàng Kiều Ngọc.

Được biết, Nguyễn Cao Quốc Việt có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản”; Nguyễn Hữu Việt có 3 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, hiện đối tượng đang chấp hành án tại Trại giam Đồng Sơn, tỉnh Quảng Bình.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra và hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sỹ Hòa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP