Hương Khê

Hà Tĩnh: Bắt giam đối tượng dùng súng bắn người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Lưu Trần Hiến, sinh 1986 và Nguyễn Đăng Hải, sinh 1993 về tội ” Giết người”.

hatinh24h

Hai đối tượng Hiến, Hải.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, trước đó vào lúc 14 giờ ngày 16/7/2016 Lưu Trần Hiến, sinh 1986 ( tên thường gọi là “Tiến Nhin”) ở khối 4, thị trấn Hương Khê cùng đi hát Karaoke với Nguyễn Văn Thi và khoảng 15 người khác tại quán Karaoke NEWSTAR thuộc địa bàn thị trấn Hương Khê. Trong quá trình hát giữa Lưu Trần Hiến và Nguyễn Văn Thi  đã xẩy ra mâu thuẫn và dẫn đến đánh nhau ngay tại phòng hát nhưng được mọi người đi cùng đoàn can ngăn kịp thời. Sau đó Nguyễn Văn Thi xuống lấy xe đi về, lúc này Hiến cũng rời khỏi phòng ra xe ô tô để về, khi thấy Thi ngồi trong xe ô tô Hiến đi lại chổ xe ô tô của Thi, Thi kéo kính xe xuống và đấm vào mặt Hiến. Sau đó Thi lái xe đi về nhà. Ngày lúc đó Hiến lên xe ô tô mang biển kiểm soát Lào UN 0036 chạy về nhà ở khối 4 thị trấn Hương Khê lấy một khẩu súng và bảo với Nguyễn Đăng Hải, sinh 1993 ở khối 19 thị trấn Hương Khê chở Hiến đi có việc. Thấy Hiến có thái độ rất tức giận và cầm súng theo nên Hải đã biết trước được là Hiến bảo chở đi để đánh nhau với ai đó. Hải đã lái xe ô tô nói trên chở Hiến đi, khi đến Hồ Bình Sơn thì Hiến nói với Hải là vừa xẩy ra  xích mích với Nguyễn Văn Thi tại quán Karaoke. Khi Hải điều khiển xe ô tô chạy qua trước cửa nhà Thi thì Hiến bảo Hải quay đầu xe lại và dừng ngay trước công nhà Thi. Lúc này xe ô tô của Thi đang đậu trước cổng nhà và quay đầu vào trong, cửa nhà Thi đóng kín. Hiến đã kéo cửa kính gọi Thi, khi nghe tiếng Thi trong nhà nói vọng ra Hiến đã cầm súng bắn liền mấy phát vào ô tô và cổng nhà Thi. Sau khi bắn xong Hiến bảo Hải điều khiển xe tiến về phía ga Hương Phố, khi xe chạy được chừng 60m Hiến nhìn qua gương chiếu hậu thấy Thi cùng hai người đàn ông khác chạy đuổi theo xe của Hiến, Hiến bảo Hải lùi xe lại, khi xe dừng lại cách Thi khoảng chừng 30m, Hiến nhoài người ra ngoài cầm súng ngắm bắn về phía Thi làm anh Thi trúng đạn và gục ngay giữa đường sau đó Hiến bảo Hải lái xe về nhà còn Thi đã được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời. Ngay sau khi gây án, biết thi bị thương nặng nên Hiến đã bảo Hải chở xuống TP Hà Tĩnh để bỏ trốn. Hải đã dùng chiếc xe UN 0036 chở Hiến xuống ngã tư Hương Khê TP Hà Tĩnh, tại đây Hải đã xuống xe, bắt xe buýt đi về Hương Khê, còn Hiến đã mang theo khẩu súng và lái xe bỏ trốn khỏi địa bàn Hà Tĩnh.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Lưu Trần Hiến.

Ngay sau khi vụ án xẩy ra Ban giám đốc Công an tỉnh đã  chỉ đạo Công an huyện Hương Khê, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tập trung điều tra làm rõ vụ việc, bắt giữ đối tượng. Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 21/7 cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Trần Hiến và Nguyễn Đăng Hải về tội ” Giết người”. Ngày 22/7 cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy nã số 04 đối với Lưu Trần Hiến. Được biết, sau khi gây án được Hải dùng xe ô tô UN0036 chở từ Hương Khê xuống TP Hà Tĩnh, rồi sau đó Hiến một mình điều khiển xe ô tô đi vào các tỉnh miền Nam, sau đó quay về tỉnh Kon Tum đi qua cửa khẩu Bờ Y sang Lào rồi trốn sang Thái Lan. Trong quá trình lẫn trốn, trước sự truy lùng của cơ quan điều tra, Hiến đã được người nhà thuyết phục,vận động ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật; biết không thể trốn thoát nên ngày 27/7 Hiến đã đến cơ quan điều tra xin đầu thú. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Hiến cũng là một thành phần cộm cán trong giới giang hồ ở địa bàn phố núi Hương khê.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã thu giữ 01 khẩu súng và một số tang vật liên quan đến vụ án, tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật.                           

VĂN HÙNG – ĐÌNH VŨ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP