Cẩm Xuyên

Hà Tĩnh: Bắt đối tượng môi giới bán dâm tại “điểm nóng” xã Cẩm Minh

Thực hiện đợt tấn công truy quét tội phạm, Công an Cẩm Xuyên vừa bắt các đối tượng môi giới bán dâm tại xã Cẩm Minh.

Sau thời gian điều tra về tình hình mại dâm trên địa bàn các xã Cẩm Trung, Cẩm Minh tại khu vực giáp ranh huyện Kỳ Anh, vào khoảng 0h ngày 21 tháng 06 năm 2015 lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Cẩm Xuyên đã phát hiện 2 đối tượng là Vy Thị Vy ( SN 1989, quê quán: Bản Quyn, xã Quang Phong, huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An), Lã Thị Thanh Huyền ( SN 1997, quê quán: huyện Con Cuông, Nghệ An) là gái bán dâm đang “ vẫy khác”, đồng thời bắt chủ chứa là Trương Thị Bé (sinh 1963, trú quán tại Tổ 9 phường Tân Giang, TP Hà Tỉnh).

hatinh24h
Các đối tượng Vy Thị Vy , Lã Thị Thanh Huyền và Trương Thị Bé  bị bắt vì hành vi môi giới bán dâm

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên, chủ chứa và các đối tượng đã khai nhận: Trong thời gian từ tháng 3 đến nay, Trương Thị Bé đã vào thuê lại nhà anh Dương Văn Phách ở xóm 7 xã Cẩm Minh huyện Cẩm Xuyên  để cho các đối tượng bán dâm hành nghề. Núp dưới bóng là nhân viên nhà hàng, quán Càfe để môi gới bán dâm cho khách làng chơi. Hiện nay Công an huyện Cẩm Xuyên đang củng cố hồ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Được biết trong năm 2015 Công an huyện Cẩm Xuyên đã thực hiện kế hoạch 70 ngày đêm tấn công trấn áp tội phạm, trong thời gian 1 tháng đã xác lập 02 chuyên án trong đó bắt giữ 32 vụ án trộm cắp tài sản, đánh bạc, mại dâm, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

La Oanh (CA Cẩm Xuyên)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP