TX Hồng Lĩnh

Hà Tĩnh: Bắt đối tượng giết người sau hơn 3 giờ gây án

Sáng ngày 27/1 Thiếu tá Bùi Viết Hùng – Phó trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa phối hợp với phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH (PC45); phòng Kỷ thuật hình sự (PC54) bắt giữ đối tượng Bùi Trương Phi, sinh 1994 về hành vi giết người.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào hồi 23 giờ 15 phút, ngày 26/1/2017 Công an thị xã Hồng Lĩnh nhận được tin báo tại Km 0 + 300 quốc lộ 8A thuộc tổ 4, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh có một nhóm thanh mâu thuẫn với một người đi đường dẫn đến xô xát, đánh nhau, hậu quả làm anh Nguyễn Văn Nghĩa, sinh 1992 ở thôn 1, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân bị 2 vết đâm ở ngực và tử vong trên đường đi cấp cứu.

 Đối tượng Bùi Trương Phi tại cơ quan điều tra

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã huy động trên 50 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường; đồng thời báo cáo Ban Giám đốc xin ý kiến chỉ đạo. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã triển khai lực lượng chia thành 5 tổ công tác phối hợp với phòng PC45, phòng PC54 tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu chứng cứ, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, lên danh sách các đối tượng tham gia đánh nhau. 

  Đối tượng Bùi Trương Phi cùng tang vật

Ngay trong đêm cơ quan Cảnh sát điều tra đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ xác định được đối gây ra cái chết cho anh Nguyễn Văn Nghĩa. 3 giờ ngày 27/1 Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Bùi Trương Phi, sinh 1994 ở Tổ dân phố 6, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh về hành vi giết người, khi đối tượng này đang lẫn trốn tại nhà. Cơ quan điều tra đã thu được 1 con dao là hung khí gây án, 1 điện thoại di động, 1 xe máy mang biển kiểm soát 37V1 -9885.

Tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận: Vào đêm 26/1 khi Phi đang dùng xe máy đang đi chơi ở khu vực ngã tư TX Hồng Lĩnh thì gặp nhóm của Nguyễn Văn Nghĩa (gồm 6 người) vừa đi hát Karaoke ở quán Cát Xưa ra. Nhóm của Nghĩa gây sự, xúc phạm Phi nhưng được mọi người can ngăn,  sau đó nhóm của Nghĩa đi dọc quốc lộ 8A thì Phi cũng đi theo, khi đi đến đoạn đường nói trên thi hai bên tiếp tục xẩy ra mâu thuẩn và dẫn đến đánh nhau, trong quá trình hai bên đánh nhau Bùi Trương Phi đã dùng dao nhọn đâm 2 nhát vào ngực của Nghĩa, hậu quả làm Nguyễn Văn Nghĩa tử vong trên đường đi cấp cứu.

 Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Bùi Trương Phi

Sau khi gây án, Bùi Trương Phi dùng xe máy trốn khỏi hiện trường và bị bắt giữ sau đó. Hiện Công an Thị xã Hồng Lĩnh đã thu giữ 1 con dao (hung khí Phi dùng để gây án), 1 xe máy, 1 điện thoại di động và một số giấy tờ liên quan đến vụ án, tiến hành hoàn tất hồ sơ bàn giao cho phòng PC45 điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

 VĂN HÙNG

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP