Hương Khê

Hà Tĩnh: Bắt “đạo chích” lợi dụng lúc dân đi tránh lũ để trộm tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ Nguyễn Hồng Hiệp (sinh năm 1983, trú tại xóm 3, xã Gia Phố, Hương Khê) về tội trộm cắp tài sản.

1-hatinh24h

Đối tượng Nguyễn Hồng Hiệp cùng tang vật trộm cắp ở nhà anh Chuyên

Sáng 17/10, Công an huyện Hương Khê nhận được tin báo của anh Nguyễn Khắc Chuyên (sinh năm 1976, trú tại khối 17, thị trấn Hương Khê) về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 bộ máy xông hơi, 2 bộ công trình vệ sinh và một số vật liệu xây dựng, trị giá hơn 30 triệu đồng.

Nhận được tin báo trong lúc lũ lụt tràn về nhưng Công an huyện vẫn cử 1 tổ công tác tập trung điều tra, soát xét đối tượng và chỉ chưa đầy 8 giờ đồng hồ đã làm rõ đối tượng đột nhập vào nhà anh Chuyên trộm cắp tài sản là Nguyễn Hồng Hiệp.

Quá trình đấu tranh, cho thấy, vào khoảng 22h30″ đêm 16/10, biết gia đình anh Nguyễn Hồng Chuyên phải đi tránh lũ, nhà ở không có người trong coi, Hiệp đã sử dụng xe mô tô cá nhân đi từ nhà mình đến nhà anh Chuyên rồi dựng xe ngoài cổng, trèo qua tường rào đột nhập vào trong nhà.

Tiếp đó, Hiệp leo lên tầng 2 tháo 1 bộ máy xông hơi ở phòng tắm đưa ra chỗ dựng xe mô tô rồi tiếp tục vào nhà bếp lấy 1 công trình vệ sinh, 2 thùng gạch và một số tài sản đưa ra xe mô tô vận chuyển về nhà cất dấu.

Chưa hết, Hiệp tiếp tục quay trở lại nhà anh Chuyên đi vào cửa phía sau nhà lấy trộm 1 công trình vệ sinh loại to chở về nhà cất dấu để chờ sáng ra mang đi tiêu thụ.

Lúc đối tượng đang nửa tỉnh, nửa mơ trên giường do tối đó đi ăn trộm bị mất ngủ thì lực lượng trinh sát ập vào bắt giữ và thu hồi toàn bộ tài sản mà y trộm được ở nhà anh Chuyên.

Hiệp là đối tượng từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản; năm 2003, bị Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa – Quảng Bình xử phạt 4 năm tù giam, đến năm 2007 ra tù trở về địa phương và không có việc làm.

Vũ Viễn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP