Hương Khê

Hà Tĩnh: Bất chấp lệnh cấm, xe công nông lại tung hoành

 Mỗi khi ra đường đặc biệt ở các xã vùng sâu vùng xa như: Hương Lâm, Hương Liên, Hà Linh, Lộc Yên, Hương Giang… hay cả những vùng ven thị trấn, những chiếc xe công nông vẫn ngang nhiên hoạt động trên những tuyến đường liên thôn, liên xã bất chấp quy định cấm.

Nghị Quyết 32/CP về việc cấm xe công nông và các loại xe tự chế lưu hành trên toàn quốc kể từ tháng 1.2008. Tuy nhiên trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) thời gian gần đây xe công nông hoạt động khá rầm rộ.
Xe công nông gần đây lại tái xuất tại Hà Tĩnh dù bị cấm.

Những chiếc xe công nông, xe tự chế này được sử dụng để chở đất, cát, chở keo, tràm… chạy với tốc độ cao, chở cồng kềnh không được chằng néo… và hoạt động bất kể ngày đêm.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP