Hương Sơn

Hà Tĩnh: Bắt 2 đối tượng gây án trốn ra nước ngoài

Thông tin từ Thiếu tá Nguyễn Hữu Thọ, Phó đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (BP CKQT) Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) cho biết: Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, bằng biện pháp nghiệp vụ biên phòng, Đồn BP CKQT Cầu Treo vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng gây án trốn ra nước ngoài.

 Hatinh24h 01
2 đối tượng gây án (ở giữa) bị bắt giữ.

Theo đó, vào lúc 9 giờ ngày 11-10, thông qua công tác xuất nhập cảnh, Đồn BP CKQT Cầu Treo đã phát hiện hành khách Đỗ Văn Tiến, sinh năm 1985 và Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1994, thường trú tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam không có giấy tờ theo quy định.

Qua xác minh, cho thấy cả hai đối tượng trên bị tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyên phạt 3 năm tù cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích. Thời hạn cấm đi khỏi nơi cư trú đến ngày 23-11-2015, đồng thời có liên quan đến 1 vụ án cố ý gây thương tích khác cũng xảy ra tại Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên vào ngày 22-4-2015 mà cơ quan cảnh sát điều tra huyện Hưng Yên đang thụ lý. Sau khi gây án, tháng 9-2015, Tiến và Bình bỏ trốn sang Lào qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Hiện Đồn BP CKQT Cầu Treo đã hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng cho Công an huyện Yên Mỹ, Hưng Yên để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tin, ảnh: THẾ MẠNH / QĐND

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP